VIDEO: Cối Tyulpan 'khủng' của Nga khai hỏa trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

(PLO)- Hệ thống cối tự hành Tyulpan cỡ nòng 240 mm của Nga khai hỏa vào các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải video lực lượng Nga dùng cối tự hành Tyulpan nã vào các mục tiêu Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống cối Tyulpan cỡ nòng 240 mm dùng để phá hủy các công trình bê tông, cứ điểm và công sự lớn của đối phương. Cỡ nòng lớn và đường đạn chính xác cho phép đạn cối Tyulpan làm nổ kết cấu bê tông dày khoảng 3 m.

Lực lượng Nga sử dụng các loại đạn nặng từ 130 đến 230 kg, điều này cho phép phá hủy các cơ sở của đối phương ở khoảng cách đáng kể khi rơi xuống.

Để tránh bị phản công, lực lượng vận hành cối Tyulpan sau khi khai hỏa sẽ bố trí lại các vị trí khác, nạp đạn lại và tấn công.

Theo trang The Eurasian Times, Tyulpan là một trong những hệ thống cối lớn nhất thế giới, đã được sử dụng trên chiến trường Afghanistan, Syria, Israel, Chechnya và Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm