Video: Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận lớn quanh nhóm đảo tranh chấp với Nhật

(PLO)- 25.000 binh sĩ, 167 tàu chiến, 12 tàu ngầm, 89 máy bay và trực thăng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga tập trận từ 14 đến 18-4 quanh nhóm đảo tranh chấp với Nhật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 17-4 đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc tập trận hiện tại của Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân nước này trong lần kiểm tra bất ngờ mới đây nhằm đánh năng lực của các lực lượng vũ trang Nga trong việc đáp trả sự gây hấn của kẻ thù.

Nga tập trận lớn quanh nhóm đảo tranh chấp với Nhật

Theo Bộ trưởng Shoigu, có khoảng 25.000 binh sĩ Nga cùng với hàng trăm thiết bị quân sự, bao gồm 167 tàu chiến, 12 tàu ngầm, 89 máy bay và trực thăng chiến đấu đã tham gia cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 14-4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (phải) báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương. Ảnh: Gavriil Grigorov/VĂN PHÒNG BÁO CHÍ TỔNG THỐNG NGA/TASS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (phải) báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương. Ảnh: Gavriil Grigorov/VĂN PHÒNG BÁO CHÍ TỔNG THỐNG NGA/TASS

“Các binh sĩ đã tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật và diễn tập chiến thuật, đồng thời hợp tác với nhau nhằm cải thiện sự tương tác giữa các các đơn vị quân đội” - ông Shoigu cho hay.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, giai đoạn thứ hai cuộc kiểm tra đột xuất trên đang được tiến hành ở phía nam của biển Okhotsk, nằm giữa bán đảo Kamchatka của Nga và đảo Hokkaido của Nhật. Ở giai đoạn này, các tàu chiến sẽ thực hiện “các nhiệm vụ cơ động chiến đấu và thăm dò tình hình dưới nước”.

Ông lưu ý rằng cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực chiến đấu bền vững của các tàu ngầm mang tên lửa chiến lược cũng như năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tập trận phòng không chiến thuật cũng đã bắt đầu.

Quan chức quốc phòng hàng đầu Nga cũng báo cáo với ông Putin rằng giai đoạn cuối cùng của đợt kiểm tra bất ngờ Hạm đội Thái Bình Dương dự kiến diễn ra vào ngày 18-4, trong đó các máy bay ném bom chiến lược của Nga sẽ bay đến khu vực trung tâm của Thái Bình Dương để thực hiện các cuộc tấn công chống lại các đội tàu chiến mô phỏng của kẻ thù.

Bên cạnh đó, giai đoạn cuối này cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận tên lửa và pháo binh đối phó các mục tiêu trên không và trên biển của kẻ thù.

Đáp lại, Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tập trận cho đến này đều được tiến hành ở “tình trạng báo động cao", đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù hiện tại quân đội Nga tập trung ở chiến trường Ukraine, song "không ai bỏ quên nhiệm vụ phát triển hải quân".

Video: Hạm đội Thái Bình Dương Nga tập trận vào hôm 14-4. Nguồn: SPUTNIK

Hôm 14-4, ông Shoigu thông báo Hạm đội Thái Bình Dương đã được chuyển sang chế độ sẵn sàng chiến đấu như một phần của cuộc kiểm tra bất ngờ nhằm đánh năng lực của quân đội nước này.

Ông cũng cho hay các cuộc tập trận trong giai đoạn đầu được tổ chức nhằm tăng cường “năng lực của các lực lượng vũ trang trong việc đẩy lùi kẻ thù tiềm tàng đổ bộ lên đảo Sakhalin và bờ biển phía nam của quần đảo Kuril.

Phía nam quần đảo Kuril là nhóm bốn hòn đảo tranh chấp giữa Nga với Nhật. Tokyo gọi nhóm đảo hiện do Nga quản lý này là Lãnh thổ phương Bắc. Nga và Nhật đã không ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai do cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với 4 hòn đảo trên.

Nhật, Nga phản pháo qua lại

Phản ứng trước các cuộc tập trận trên của Nga, Chánh văn phòng Nội các - ông Hirokazu Matsuno vào ngày 17-4 cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối tới Nga về các cuộc tập trận quân sự của nước này quanh Nam Kuril/Lãnh thổ phương Bắc, theo hãng tin Reuters.

Ông Matsuno cũng nói rằng phía Moscow đã thông báo với Tokyo rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận tên lửa xung quanh quần đảo Nam Kuril/Lãnh thổ phương Bắc từ ngày 18 đến 22-4.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ những lời chỉ trích của phía Nhật, nói rằng cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương "tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế".

Môi trường xung quanh chúng tôi vô cùng hỗn loạn trên nhiều mặt, nó đầy rẫy những tình huống xung đột khu vực. Chúng tôi đều nhận thức rõ về địa lý của những cuộc xung đột khu vực này” - ông Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm