Nga tập trận chung với Trung Quốc và Nam Phi trùng thời điểm một năm xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Nam Phi sẽ tổ chức tập trận hải quân chung kéo dài 10 ngày với Trung Quốc và Nga, trong đó Nga dự kiến sẽ phóng tên lửa siêu thanh mới nhất của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 17-2 đưa tin Nam Phi cùng với Trung Quốc (TQ) và Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 10 ngày, động thái khiến quốc gia châu Phi này vấp phải sự chỉ trích dữ dội.

Cuộc tập trận có tên là Mosi, sẽ kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 17-2, ở ngoài khơi thành phố cảng Durban, căn cứ chính của Hải quân Nam Phi ở Ấn Độ Dương.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga rời cảng Cape Town hôm 15-2 để đến Durban để tham gia cuộc tập trận chung. Ảnh: Nic Bothma/REUTERS

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga rời cảng Cape Town hôm 15-2 để đến Durban để tham gia cuộc tập trận chung. Ảnh: Nic Bothma/REUTERS

Theo hãng thông tấn TASS, Nga triển khai khinh hạm Đô đốc Gorshkov và tàu chở dầu Kama tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó TQ điều một tàu khu trục, một tàu hộ vệ và một tàu hỗ trợ, còn Nam Phi có một tàu khu trục và hai tàu hỗ trợ tham gia.

Bên cạnh đó, chính phủ Nam Phi cho hay ít nhất 350 thành viên của Hải quân nước này cùng với các lực lượng vũ trang khác sẽ tham gia cuộc tập trận.

Tờ Daily Maverick của Nam Phi cho biết khinh hạm Đô đốc Gorshkov dự kiến sẽ phóng tên lửa siêu thanh Zircon trong cuộc tập trận, đây là loại vũ khí mà Nga tuyên bố có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào để tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Một nguồn tin quân sự Nam Phi nói với hãng tin AFP rằng "cuộc tập trận chính” sẽ diễn ra vào ngày 22-2.

Giới phân tích cho rằng lựa chọn thời điểm tổ chức tập trận chung trùng với kỷ niệm 1 năm xung đột Nga-Ukraine là một bước đi mạo hiểm, do đó Nam Phi đã hứng chỉ trích dữ dội cả trong và ngoài nước liên quan cuộc tập trận.

Ông Tim Cohen, biên tập viên của tờ Daily Maverick, cho rằng cuộc tạp trận “rõ ràng là một sự kiện mang tính tuyên truyền nhằm củng cố sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của Nga".

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng khẳng định Mỹ "quan ngại với bất kỳ nước nào tiến hành tập trận với Nga giữa lúc Moscow đang phát động cuộc chiến tại Ukraine", theo AFP.

Dù vậy, Bộ Quốc phòng Nam Phi vào tháng trước đã bác bỏ các chỉ trích, khẳng định "là quốc gia độc lập và có chủ quyền, Nam Phi có quyền tiến hành các mối quan hệ đối ngoại phù hợp với lợi ích quốc gia”.

Quốc gia châu Phi này còn nhấn mạnh cuộc tập trận hải quân với TQ và Nga nhằm "củng cố mối quan hệ vốn đã phát triển tốt đẹp giữa ba nước với mục đích chia sẻ kiến thức và kỹ năng tác chiến".

Trước đó, vào năm 2019, Nga cùng với Nam Phi và TQ cũng đã tổ chức một cuộc tập trận tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm