Thượng nghị sĩ Mỹ chất vấn Facebook về quyền truy cập dữ liệu người dùng từ Trung Quốc, Nga

(PLO)- Hai thượng nghị sĩ Mark Warner và Marco Rubio viết thư cho công ty Meta về thông tin rằng các nhà phát triển của Facebook ở Trung Quốc và Nga có quyền truy cập dữ liệu người dùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, Chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner và Marco Rubio đã viết thư cho Giám đốc điều hành công ty Meta (công ty mẹ của mạng xã hội Facebook) Mark Zuckerberg về thông tin rằng các nhà phát triển của Facebook ở Trung Quốc (TQ) và Nga có quyền truy cập dữ liệu người dùng, theo hãng tin Reuters.

Hai thượng nghị sĩ cho biết trong bức thư: “Các tài liệu này mà Facebook đã biết, ít nhất là từ tháng 9-2018, cho thấy rằng hàng trăm nghìn nhà phát triển ở các quốc gia mà Facebook mô tả là ‘rủi ro cao’ đã có quyền truy cập một lượng đáng kể dữ liệu nhạy cảm của người dùng”.

Logo của Facebook. Ảnh: REUTERS

Logo của Facebook. Ảnh: REUTERS

Theo bức thư, một tài liệu nội bộ của Meta cho thấy gần 90.000 nhà phát triển Facebook ở TQ đã được cấp quyền truy cập thông tin người dùng, bao gồm dữ liệu hồ sơ, ảnh và tin nhắn riêng tư mặc dù Facebook chưa bao giờ hoạt động ở TQ.

Hơn 42.000 nhà phát triển ở Nga và hàng nghìn nhà phát triển ở Iran và CHDCND Triều Tiên cũng có quyền truy cập thông tin, bức thư cho biết thêm.

Các tài liệu mà hai thượng nghị sĩ đề cập là một phần trong số các bằng chứng của vụ bê bối pháp lý về dữ liệu người dùng của Facebook năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm