Ông Trump thúc giục Facebook gỡ khóa tài khoản

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Facebook khôi phục tài khoản để chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Nhà trắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, các trợ lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang thúc giục Facebook khôi phục tài khoản của mình để chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Nhà trắng lần thứ 3, theo hãng tin AFP.

Một ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) ngày 6-1-2021, Facebook đã vô hiệu hóa tài khoản của cựu Tổng thống Trump.

Trong một bức thư gửi tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook), luật sư của ông Trump - ông Scott Gast nói rằng lệnh cấm của Facebook đối với ông Trump đã “bóp méo và ngăn chặn đáng kể các cuộc thảo luận công khai”.

Tài khoản Facebook của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE GUARDIAN

Tài khoản Facebook của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE GUARDIAN

Luật sư Gast đã yêu cầu một cuộc họp với đại diện Meta để thảo luận về việc “khôi phục nhanh chóng” tài khoản với 34 triệu người theo dõi của cựu tổng thống. Theo luật sư, vị thế ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử 2024 đủ để Facebook chấm dứt lệnh cấm.

“Chúng tôi cho rằng việc tiếp tục vô hiệu tài khoản như vậy về cơ bản sẽ cấu thành một nỗ lực có chủ ý của một công ty tư nhân nhằm hạn chế tiếng nói chính trị của ông Trump” - ông Gast viết.

Facebook cho biết sẽ xem xét tài khoản của ông Trump. “Chúng tôi sẽ công bố quyết định trong vài tuần tới, phù hợp với quy trình của chúng tôi” - công ty nói với AFP ngày 18-1.

Theo AFP, phạm vi ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội góp phần quan trọng vào chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump trước đó cũng bị khóa tài khoản Twitter sau vụ 6-1. Tháng 11-2022, Twitter đã khôi phục tài khoản cho ông sau khi cựu tổng thống tuyên bố quyết định tranh cử vào Nhà trắng năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm