Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ thuế gây tranh cãi của ông Trump

(PLO)- Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump trước khi chuyển quyền kiểm soát Hạ viện cho đảng Cộng hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó có dữ liệu về mức thu nhập và số thuế ông Trump nộp trong giai đoạn ông ra tranh cử tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ (2015-2020), theo hãng tin Reuters.

Theo đó, tài liệu được công bố gần 6.000 trang, trong đó có hơn 2.700 trang liên quan kê khai cá nhân của ông Trump và phu nhân là bà Melania Trump cùng hơn 3.000 trang liên quan các thực thể kinh doanh mà ông Trump đang sở hữu.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Theo Reuters, ông Trump và vợ kê khai rằng họ có các khoản khấu trừ và thua lỗ lớn, nên họ đã nộp rất ít hoặc không nộp thuế thu nhập trong một số năm từ 2015-2022.

Theo dữ liệu được giới chức Mỹ công bố hồi tuần trước, ông Trump đã nộp tổng cộng 1,1 triệu USD tiền thuế trong 3 năm đầu nhiệm kỳ, song không nộp thuế vào năm 2020 khi thu nhập ngày càng giảm và thua lỗ.

Hiện cựu Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay bất kỳ phản hồi nào về vụ việc trên.

Theo Reuters, quyết định công bố hồ sơ thuế của ông Trump vào giai đoạn này được xem là một động thái bất thường khi còn vài ngày nữa đảng Cộng hòa sẽ chính thức kiểm soát Hạ viện. Động thái trên cũng được nhận định là đòn giáng mới nhất nhằm vào ông Trump khi ông đang vấp phải hàng loạt vấn đề về pháp lý sau khi tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm