VIDEO: Máy bay đi vào vùng nhiễu động, ít nhất 36 người bị thương

(PLO)- Ít nhất 36 người bị thương sau khi chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines - khởi hành từ Phoenix, Arizona đến Honolulu, Hawaii - đi vào vùng nhiễu động mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, ít nhất 36 người trên một chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines (Mỹ) đã bị thương và 11 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch khi máy bay di chuyển vào vùng nhiễu động hôm 18-12. Trong số những người bị thương có 1 em bé 14 tháng tuổi và 3 tiếp viên hàng không.

Nhiều người trên chuyến bay rơi vào tình trạng chấn thương đầu, rách da, bầm tím và bất tỉnh. Ông Jim Ireland - giám đốc cơ quan Dịch vụ Y tế Khẩn cấp Honolulu (Hawaii) - cho biết: “Chúng tôi cảm thấy may mắn vì không có bất kỳ trường hợp tử vong nào”.

Ít nhất 36 người đã bị thương khi máy bay của Hawaiian Airlines đi vào vùng nhiễu động. Nguồn: YVES

Chuyến bay trên khởi hành từ Phoenix, bang Arizona đến Honolulu, bang Hawaii với 278 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Máy bay đã gặp phải nhiễu động mạnh từ 15 đến 30 phút trước khi hạ cánh xuống Hawaii. Dù sự cố xảy ra, chuyến bay vẫn hạ cánh an toàn.

Các nhân chứng cho biết sự nhiễu động mạnh đã khiến một số hành khách bay ra khỏi chỗ ngồi của họ.

Ông Jon Snook - Giám đốc điều hành của Hawaiian Airlines - cho biết tín hiệu thắt dây an toàn đã được bật vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng nhiều người bị thương trên chuyến bay đã không tuân theo quy định này.

Ông Snook cho biết chiếc máy bay gặp một số hư hỏng bên trong và sẽ được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng trước khi cất cánh trở lại. Ông nói thêm rằng hãng hàng không của ông chưa từng gặp phải “sự cố kiểu này trong thời gian gần đây”.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Hoạt động từ năm 1929, Hawaiian Airlines là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất ở Mỹ và chưa từng để xảy ra tai nạn chết người hay tình trạng hư hại thân máy bay nào trong lịch sử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm