VIDEO: Phản đối tăng tuổi hưu, người biểu tình đốt nhà hàng yêu thích của Tổng thống Macron

(PLO)- Người biểu tình cực đoan phản đối cải cách về tăng tuổi hưu ở Pháp đã đốt phá một nhà hàng yêu thích của Tổng thống Emmanuel Macron và đụng độ với cảnh sát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, những người biểu tình cực đoan phản đối cải cách tăng tuổi hưu ở Pháp đã đốt phá một nhà hàng yêu thích của Tổng thống Emmanuel Macron và đụng độ với cảnh, vụ việc khiến hàng chục người bị bắt, theo hãng tin AFP.

Người biểu tình phóng hỏa tại nhà hàng La Rotonde, thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-4. Video: REUTERS

Người biểu tình đã phóng hỏa và đập phá nhà hàng La Rotonde - nơi ông Macron tổ chức tiệc ăn mừng khi về đầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Một số người biểu tình ném chai lọ và sơn vào cảnh sát.

Cảnh sát chống bạo động Pháp ứng phó cuộc biểu tình tại nhà hàng La Rotonde ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát chống bạo động Pháp ứng phó cuộc biểu tình tại nhà hàng La Rotonde ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Tại những nơi khác ở thủ đô Paris, người biểu tình đã tấn công 2 ngân hàng, đập vỡ kính, lấy đi các tập tin và bàn phím máy tính.

VIDEO: Phản đối tăng tuổi hưu, người biểu tình đốt nhà hàng yêu thích của Tổng thống Macron ảnh 2

Người biểu tình đốt phá một ngân hàng tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Những người phản đối đã ném đồ vật vào cảnh sát khiến cảnh sát phải đáp trả bằng hơi cay. Sở cảnh sát Paris cho biết một số cảnh sát bị thương sau vụ việc.

Đụng độ tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác như TP Nantes ở miền tây và TP Nancy ở miền đông.

Người biểu tình ném đá vào lực lượng cảnh sát trong một cuộc biểu tình vào ngày 6-4 tại Paris. Ảnh AP

Người biểu tình ném đá vào lực lượng cảnh sát trong một cuộc biểu tình vào ngày 6-4 tại Paris. Ảnh AP

Một cuộc biểu tình phản đối tăng tuổi nghỉ hưu tại Paris ngày 6-4. Ảnh: AP

Một cuộc biểu tình phản đối tăng tuổi nghỉ hưu tại Paris ngày 6-4. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Pháp - ông Gerald Darmanin ngày 6-4 cho biết trên Twitter rằng 111 người đã bị bắt trên toàn quốc và 154 cảnh sát bị thương (một số người bị thương nặng).

Các cuộc biểu tình trên đường phố ngày càng trở nên bạo lực kể từ khi chính phủ Pháp ngày 16-3 quyết định nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 mà không thông qua quốc hội.

Tuy nhiên, ước tính của cảnh sát cho thấy số người tham gia biểu có thể giảm. Bộ Nội vụ Pháp cho biết có 570.000 người đã tham gia biểu tình ngày 6-4, giảm mạnh so với 740.000 người vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm