Việt Nam chi gần 110 tỉ USD nhập hàng Trung Quốc trong 11 tháng

(PLO)- Trong hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ ngoại thương, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tính hết tháng 11-2022 lên tới hơn 162 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 52,6 tỉ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch gần 2,5 tỉ USD.

Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay đạt gần 110 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch hơn 10 tỉ USD.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, 11 tháng qua riêng thị trường này chiếm tới 24% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy ảnh, máy quay phim, máy móc, thiết bị, rau quả, thủy sản, cao su…

Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, nguyên phụ liệu dệt may, da giày…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm