Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế để đào tạo phi công

(PLO)- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành hàng không hiện nay cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản trị và các đơn vị đào tạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội thảo về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không vừa diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của các bộ ngành, các trường đào tạo về hàng không trong và ngoài nước...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng nguồn nhân lực ngành hàng không, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành này và những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; kêu gọi hợp tác, đầu tư vào ngành hàng không (HK) Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030...

Các GS.TS và nhà khoa học về hàng không chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Các GS.TS và nhà khoa học về hàng không chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

TS Bùi Sông Thu, Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá chất lượng doanh nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực cho rằng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành HK là việc cấp thiết hiện nay. Do đó, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản trị và các đơn vị đào tạo nhân lực HK.

"Cần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học HK, xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo HK quốc gia, liên kết và hợp tác đào tạo với HK khu vực và quốc tế"- TS Thu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông John Ling, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng không Canada, cho rằng giải pháp về đào tạo nguồn nhân sự cấp cao của ngành HK Việt Nam cần sự chung tay của xã hội.

“Phải bắt đầu từ nền tảng giáo dục cho thế hệ trẻ, có hệ thống đào tạo chuẩn mực chuyên nghiệp, toàn diện. Việt Nam có thể đào tạo nguồn lực HK thông qua các hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và liên kết với các nước trong khu vực và trên thế giới”- ông John Ling nói.

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Bulgary (BAIA), ông Todor Ivandjikov cho rằng Việt Nam và Bulgaria có lịch sử hợp tác lâu dài trong công tác đào tạo phi công và kỹ sư hàng không trước đây.

Bulgaria có nhiều trung tâm đào tạo và cung cấp các Chứng nhận EASA Mục 147, cung cấp các chương trình học đạt chuẩn theo quy định của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu cho các phi công và kỹ sư HK.

TGĐ Công ty CP Triển lãm Hàng không Việt Nam, Lương Thị Xuân cho biết sắp tới sẽ mở trường đào tạo và liên kết với 10 nước có các trường đào tạo về HK, như: Trường CĐ Hàng không Canada (Canadian Aviation College), Trường Cardiff and Vale College (Vương Quốc Anh), Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT University, Úc), Học viện Epic Flight Academy (Hoa Kỳ)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm