Việt Nam vượt mốc 8 triệu lượt khách quốc tế năm 2023

(PLO)- Với 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đã vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Namđạt khoảng 8,9 triệu lượt, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tháng 9-2023 đón 1,05 triệu lượt khách quốc tế, đây là tháng thứ 3 liên tiếp ngành du lịch cả nước đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.

Khách nội địa trong tháng 9 đạt 7,5 triệu lượt, trong đó có 4,6 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa 9 tháng đầu năm đạt 93,5 triệu lượt. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 536.500 tỉ đồng.

z4665892263878_437f18367a74166f60acf1e957a1ca63.jpg
Ngành du lịch Việt Nam đã vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm 2023.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng qua với gần 2,6 triệu lượt (chiếm 29% tổng lượng khách). Thị trường Trung Quốc đã vượt mốc 1 triệu lượt, xếp ở vị trí thứ 2, tiếp theo là Đài Loan (575.000 lượt), Mỹ (548.000 lượt), Nhật Bản (414.000 lượt).

Ở châu Âu, ba thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm có Anh (187.000 lượt), Pháp (155.000 lượt) và Đức (142.000 lượt).

z4411873726617_90272e7e1a7ce986ec61f8ff4854af3b.jpg
Thị trường khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ đạt tỉ lệ phục hồi 28%.

Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam kỳ vọng ngành du lịch bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế những tháng cuối năm và tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ 15-8 sẽ thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm