Vợ chồng làm giả võng Duy Lợi lãnh án nhẹ

Ngày 13-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1983, ngụ huyện Bình Chánh) tám tháng tù, Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1989, vợ Sinh) một năm án treo cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, VKS đề nghị phạt hai vợ chồng bị cáo mức án từ 12 đến 18 tháng tù mỗi người. HĐXX nhận thấy nhân thân hai bị cáo có người nhà có công, có các tình tiết giảm nhẹ nên xem xét tuyên án như trên. Về việc cho một bị cáo án treo là do vợ chồng có con nhỏ cần một người ở ngoài để nuôi dạy.

Vợ chồng Sinh - Huệ đang nghe tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, tháng 10-2014, Huệ đứng tên thành lập Công ty TNHH SX TM Hoàng Minh Đức. Sau khi thành lập, vợ chồng Sinh - Huệ tiến hành sản xuất loại võng xếp nhãn hiệu Duy Anh nhưng không đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Do hàng hóa tiêu thụ chậm, Huệ nảy sinh ý định và bàn với chồng sản xuất võng xếp giả nhãn hiệu Duy Lợi của Công ty TNHH TM SX Duy Lợi. Dù biết sản phẩm này đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và là sản phẩm được độc quyền bảo hộ tại Việt Nam. 

Từ tháng 8-2015 đến khi bị bắt giữ, vợ chồng Sinh - Huệ đã sản xuất 111 bộ võng xếp giả nhãn hiệu Duy Lợi trị giá tương đương với hàng thật là hơn 139,4 triệu đồng.

Vụ việc được phát hiện vào trưa 12-11-2015, tại khu vực chung cư Trần Văn Kiểu, phường 14, quận 10, công an phát hiện lập biên bản đối với Sinh và Nguyễn Văn Trúc (anh ruột của Sinh) đang vận chuyển hàng hóa là võng xếp hiệu Duy Lợi nghi vấn giả đi tiêu thụ. 

Kiểm tra hành chính đối với xe tải do Sinh điều khiển, lực lượng kiểm tra phát hiện bên trong chứa 55 bộ võng xếp hiệu Duy Lợi nghi giả. Xe tải do Trúc điều khiển bên trong chứa 50 bộ võng xếp hiệu Duy Anh. Tất cả hàng hóa trên đều không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. 

Bị cáo Sinh đang bị tạm giam thờ thẫn chờ phán quyết của HĐXX khi nghị án.

Tiến hành khám xét trụ sở Công ty Hoàng Minh Đức cũng là nhà ở của vợ chồng Sinh và Huệ tại ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, công an tiếp tục phát hiện thêm 56 bộ võng cùng các phụ kiện giả võng xếp Duy Lợi...

Trao đổi tại tòa, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi Lâm Tấn Lợi cho biết dù không tranh luận gì nhưng sẽ kháng cáo bản án. Bởi theo ông, vụ án chưa điều tra đến cùng để xử lý những người liên quan đã cung cấp phụ kiện, vật liệu giúp sức để vợ chồng bị cáo làm giả sản phẩm của công ty.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm