Vòng 31 Premier League: Nghẹt thở cuộc đua Top 4

Mùa giải thảm hại của nhà ĐKVĐ Premier League đang bước vào giai đoạn cuối, cảnh trắng tay ở mùa giải năm nay đang dần hiện rõ với đội bóng của Jurgen Klopp sau khi để thua Real Madrid với tỷ số 1-3 ở trận tứ kết lượt đi Champions League. 

Tại đấu trường Premier League, Liverpool bây giờ chỉ còn mục tiêu cạnh tranh Top 4 vô cùng gay gắt với các đối thủ khó chịu như West Ham, Chelsea và Tottenham. Tại vòng 31 Premier League, Liverpool được thi đấu trên sân nhà, nhưng “The Kop” lại phải tiếp đón đội bóng từng hạ nhục mình với tỷ số 2-7 ở trận lượt đi là Aston Villa. 

Aston Villa gây sốc khi đánh bại Liverpool với tỷ số không tưởng 7-2 ở trận lượt đi. Ảnh: Getty Images. 

Trong trận đấu này, Liverpool đã có mục tiêu rõ ràng để giành 3 điểm tại Anfield. Tuy nhiên chiến thắng cũng rất khó đối với thầy trò Jurgen Klopp, do Aston Villa đang là đội có thành tích giữ sạch lưới khi đá trên sân khách nhiều nhất Premier League mùa này với 8 trận. Trái lại Liverpool đang có phong độ bết bát trên sân nhà, khi Liverpool đang có 6 chuỗi trận liền nhận thất bại tại Anfield. 

Hiện tại Liverpool đang đứng vị trí thứ 7 khi có cùng 49 điểm với Tottenham nhưng thua hiệu số, kém đội hạng 5 chelsea 2 điểm và đội hạng tư là West Ham 3 điểm. Do đó ở vòng đấu này, Liverpool quyết tâm giành chiến thắng, khi Tottenham phải tiếp đón MU trên sân nhà, còn Chelsea sẽ đến làm khách trước đội bóng khó chơi là Crystal Palace, và hơn hết West Ham sẽ đối đầu với đội bóng mạnh là Leicester City. 

Trận đấu sắp tới Liverpool được đá trên sân nhà Anfield, nhưng thầy trò HLV Klopp đang có thành tích đáng quên với chuỗi 6 trận thua liền trên sân nhà. Ảnh: AP. 

Aston Villa hứa hẹn sẽ gây khó khăn cho Liverpool khi đội bóng này đang có lực lượng ổn định để đối đầu với hàng thủ quá tan nát của Liverpool, cho dù trên hàng công của “The Kop” trước trận đấy này không gặp bất cứ chấn thương nào. 

Tại vòng đấu này Chelsea sẽ có chuyến hành quân đên sân Selhurst Park để đá với Crystal Palace. Tuy Crystal Palace được đánh giá là đội bóng khó chơi khi tiếp đón các “ông lớn” của Premier League, nhưng Chelsea vẫn có thể tự tin để giành chiến thắng. Bởi sau trận thua sốc 2-5 trước West Brom ở vòng đấu trước, “The Blues” đã kịp vực dậy ngay lập tức khi đánh bại Porto với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League. 

Sau trận thua sốc 2-5 trước West Brom thì sân Selhurst Park của Crystal Palace có phải là nơi để Chelsea trút giận? Ảnh: NMC Pool. 

Xét về thành tích đối đầu giữa Chelsea và Crystal Palace, thì thành tích hoàn toàn nghiêng về “The Blues”. Đội bóng của HLV Tuchel đã toàn thắng 6 trận gần nhất khi đối đầu với Crystal Palace taị Premier League. Tuy nhiên trong trận đấu này, Crystal Palace cũng có mục tiêu riêng cho mình, đội bóng của HLV Roy Hodgson đang hướng trận thứ tư liên tiếp giữ sạch lưới trên sân nhà khi tiếp đón Chelsea ở trận đấu sắp tới. 

Dù ba trung vệ Sakho, Ferguson và Tomkins đều dính chấn thương, nhưng Crystal Palace vẫn có người lắp được vị trí này và hơn hết lại rất hiểu đối thủ, chính là cựu trung vệ Gary Cahill, người từng giành nhiều thành công cùng Chelsea. Ngoài ra trên hàng công Crystal Palace còn đang sở hữu tiền đạo Christian Benteke, chân sút người Bỉ rất có duyên với mành lưới  của Chelsea khi ghi được 6 bàn và 2 kiến tạo trong 10 lần đối đầu với “The Blues”. Trước trận đấu này, đội khách Chelsea cũng có lợi thế về mặt lực lượng khi HLV Tuchel không mất trụ cột nào. 

Crystal Palace đang đặt mục tiêu giữ sạch lưới trước Chelsea để có được chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà. Ảnh: Getty Images. 

Trận đấu vòng 31 Premier League giữa Liverpool và Aston Villa sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày hôm nay 10-4, còn cặp đấu giữa Crystal Palace và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23h30 cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm