Vòng knock-out World Cup: Cơ hội nào cho chủ nhà Nga

Điều đó hứa hẹn World Cup năm nay sẽ còn nhiều hấp dẫn và kịch tính. Những đội bóng vào vòng 16 đội đều đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng để góp mặt.

Sau hai lượt trận đầu tiên của knock out, đã xác định được chủ nhân của tấm vé đi tiếp là đội tuyển Pháp và  Uruguay.

Lượt trận ngày hôm nay sẽ chứng kiến màn thể hiện của đội chủ nhà Nga và nhà cựu vô địch Tây Ban Nha bên cạnh hai tên thú vị là Croatia và Đan Mạch  trong cuộc chiến giành tấm vé đi tiếp vào tứ kết.

Cặp đấu đầu tiên sẽ là màn đối đầu giữa chủ nhà Nga và Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu giữa Gấu Nga và Bò tót Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Trong cuộc đấu này, Tây Ban Nha đang tạm thời chiếm ưu thế hơn hẳn. Sau kỳ World Cup không thành công trên đất Brazil 4 năm trước, Tây Ban Nha với vị thế của nhà đương kim vô địch nhưng bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng. Thế nên, trong lần đến Nga lần này, La Roja đang thể hiện rõ quyết tâm phục thù của mình là như thế nào. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì mà đội bóng này đã thể hiện ở vòng bảng thì Tây Ban Nha phải thực sự cố gắng nếu muốn đi xa hơn tại World Cup năm nay.

Tây Ban Nha buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp

Việc nằm chung bảng đấu với Bồ Đào Nha, Iran, Morocco, Tây Ban Nha vẫn giành ngôi nhất bảng nhưng  màn thể hiện đó là vẫn chưa thuyết phục. Ngoại trừ nhà vô địch Châu Âu Bồ Đào Nha được xem là đối thủ xứng tầm, hai đối thủ Iran và Morocco không quá mạnh, Tây Ban Nha lại phải nhờ vào sự tỏa sáng đúng lúc của Iago Aspas trong trận hòa nghẹt thở với Morocco mới giành tấm vé đi tiếp.

Tuy nhiên, đó là Tây Ban Nha ở vòng bảng, thực tế, trong 3 kì World Cup gần nhất ngoại trừ việc bị loại từ vòng bảng, 2 lần trước Tây Ban Nha đều không quá khó khăn để giành một tấm vé vào vòng tứ kết. Nhìn vào đội hình hiện tại, ngoại trừ sự bất ổn định trên băng ghế huấn luyện khi Julen Lopetegui bị sa thải hai ngày trước khi World Cup diễn ra, người tiền nhiệm Fernando Hierro vẫn chưa tìm được đối sách nào vượt trội cho đội nhà thì Tây Ban Nha vẫn được xem là đối thủ mạnh cho bất kì đội bóng nào.

Một điều mà Tây Ban Nha đươc đánh giá cao hơn chủ nhà Nga chính là kinh nghiệm chinh chiến tại các giải đấu lớn, đội hình nhiều ngôi sao, lại đồng đều tại các tuyến, nên chỉ cần tập trung thi đấu thì Tây Ban Nha hoàn toàn vượt trội hơn Nga.

Golovin cầu thủ đang nhận được nhiều sự kì vọng của CĐV nước chủ nhà

Những chú Gấu Nga tại World Cup năm nay đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên nhà Nga đã có màn thi đấu khá thành công. Một nguyên nhân nữa mà Tây Ban Nha phải dè chừng đó chính là sự gắn kết trong đội hình Gấu Nga với sự xuất sắc của tiền vệ chạy cánh Golovin, anh nổi lên như một hiện tượng và là mối nguy cho bất kì hàng thủ đội bóng nào.  Nếu như biết tận dụng và chuyển hóa lợi thế đang có, Nga hứa hẹn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha

Tuy nhiên, nếu nhìn về kinh nghiệm cũng như khả năng. Tây Ban Nha sẽ là đội bóng giành tấm vé vào vòng Tứ kết.

Cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đụng độ giữa hai đại diện châu Âu là Croatia và Đan Mạch. Trong cặp đấu này Croatia đang nắm ưu thế hơn hẳn. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở khi mà Croatia rơi vào một bảng đấu được xem là khó nhằn với sự góp mặt của Argentina, Nigeria và Iceland nên Croatia không được đánh giá cao, tuy nhiên trong thế khó đội bóng vùng Balkan đã gây bất ngờ khi quật ngã Á quân thế giới Argentina 3 bàn không gỡ để hiên ngang tiến vào vòng trong với vị trí nhất bảng.

Với sự dẫn dắt của tiền vệ hào hoa Luka Modric, Croatia được nhiều người dự đoán là sẽ vượt qua “những chú lính chì” Đan Mạch để vào tứ kết. Croatia đang có đội hình mạnh nhất khi ở lượt trận cuối HLV Zlatko Dalic đã để hầu hết các trụ cột nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo.

Luka Modric ngôi sao nguy hiểm nhất trên hàng công của Croatia

Ngược  lại với Croatia, Đan Mạch đã rất vất vả mới vào đến vòng đấu này. Đan Mạch đươc xem là ăn may khi ở lượt đấu cuối họ gặp Pháp đội bóng chắc chắn đi tiếp nên không mấy khó khăn để họ giành 1 điểm để cùng Pháp trở thành hai đại diện của bảng đấu này đi tiếp. Nên nếu muốn chứng minh mình và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, Đan Mạch không còn cách nào khác là giành chiến thắng.

Đan Mạch tỏ ra yếu thế hơn hẳn trong số các đội giành vé vào vòng 1/8

Đan Mạch có lối chơi phòng ngự chắc chắn và có tính kỉ luật cao, Croatia buộc phải đề phòng nếu không muốn có kết cục đắng tiếp theo tại World Cup năm nay.

Nhìn vào tương quan giữa cặp đấu này, Croatia sẽ là đội giành chiến thắng.

Dự đoán hai đội vào tứ kết sẽ là Tây Ban Nha – Croatia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm