Vụ 3 mẹ con khi đi mua bánh sinh nhật bị cán chết: Tạm giam tài xế

Cảnh sát xác định, trước khi cán 3 mẹ con chị Hoa tử vong, chiếc ôtô tải 1,25 tấn do tài xế Nguyễn Ngọc Hải (27 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển, đã va quệt với chiếc xe máy của một phụ nữ 26 tuổi, ở huyện Ứng Hòa cầm lái, làm chị này ngã xuống đường.

Nhập mô tả cho ảnh
Hải bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh:Việt Đức.

Không dừng lại sau khi gây tai nạn, tài xế 27 tuổi tiếp tục điều khiển phương tiện ở tốc độ cao, đâm thẳng vào 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa). Khi gặp nạn, bé trai 1 tuổi ngồi trước, bé gái 6 tuổi ngồi sau.

Theo lời nhân chứng, chiều 11/5, khi xảy ra vụ việc, chị Hoa không đội mũ bảo hiểm. Nạn nhân đi từ trong ngõ lên đầu dốc, cẩn thận dừng lại quan sát song vẫn gặp tai nạn.   
Nhập mô tả cho ảnh
Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi húc vào cột điện bên đường. Ảnh:Việt Đức.

Chiếc xe máy kẹp 3 mẹ con, cuốn vào gầm ôtô và kéo lê dưới đường. Xe tải chỉ dừng lại khi húc vào một cột điện bên đường, cách hiện trường tai nạn khoảng 10 mét.

Ba mẹ con được người dân và công an đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị hư hỏng hoàn toàn.

Gia đình người phụ nữ xấu số cho biết, chị Hoa đang đi mua bánh sinh nhật cho cậu con trai tròn 1 tuổi thì xảy ra vụ tai nạn.

Chiều 13/5, công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ  khám nghiệm xong chiếc ôtô tải gây tai nạn. Cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố Nguyễn Ngọc Hải về hành vi Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm