Vụ án lạ: Bị cảnh sát bắt vì 'dạng chân quá rộng'

Vụ bắt giữ kỳ lạ này được tiết lộ sau khi dự án “Cải cách tổ chức cảnh sát” tiến hành rà soát lại lời khai của tòa án để kiểm tra thái độ của Cục Cảnh sát New York về vấn đề tầng lớp và chủng tộc.

Một tài liệu trong đó nêu chi tiết các vụ phạm pháp kỳ lạ “vụ bắt giữ hai người đàn ông vì tội… dạng chân quá rộng”.

Tài liệu cho biết các sĩ quan cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông Latin về tội dạng chân chiếm quá nhiều chỗ trên tàu điện ngầm, gây ảnh hưởng đến những người khác.

Dạng chân quá rộng trên tàu điện ngầm gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên thẩm phán tỏ ra nghi ngờ tính chân thực của vụ việc bởi lẽ thời gian vụ bắt giữ là 00:11 phút sáng, khi mà gần như không có ai ở trên tàu điện.

Hai người đàn ông sẽ không bị buộc tội nữa nếu như họ không bị bắt trong một khoảng thời gian (thử thách) nhất định.

Sở Giao thông vận tải New York cấm hành khách chiếm nhiều hơn một chỗ ngồi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu cũng như những hành khách khác trên tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm