Vụ án mạng ở Phú Nhuận: Con trai thừa nhận giết cha

(PLO)- Khoa khai do xin tiền tiêu xài không được nên dùng hung khí đâm chết cha ruột rồi lấy tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đang lấy lời khai đối với Nguyễn Anh Khoa, 30 tuổi để điều tra về cái chết của ông NVB (72 tuổi, cha của Khoa).

Nguyễn Anh Khoa.

Nguyễn Anh Khoa.

Theo công an, trưa cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được điện thoại từ người dân thông tin có nghi vấn ông B đã chết tại nhà riêng ở hẻm 86 Thích Quảng Đức, phường 5..

Công an và chính quyền địa phương có mặt tại căn nhà trên, phá khoá kiểm tra. Tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông B đã chết trong tình trạng nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận định đây có thể là một vụ án mạng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bốn giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Anh Khoa khi người này đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường 12, quận 10.

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bước đầu, Khoa thừa nhận do xin tiền tiêu xài nhưng cha không cho nên ra tay đánh đập, sát hại cha ruột. Nghi phạm khai thời điểm gây án vào trưa 6-6.

Sau khi sát hại cha, Khoa đã lấy tiền, vàng rồi bỏ trốn. Cảnh sát tình nghi Khoa nghiện chất kích thích (cỏ Mỹ).

Như PLO đã đưa tin, khoảng 11 giờ trưa 7-6, người thân gọi điện thoại cho nạn nhân không được nên nhờ công an phường đến kiểm tra. Do căn nhà bị khóa từ bên trong nên cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận phá khóa, phát hiện người đàn ông tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm