Tại cuộc họp báo do tỉnh Hà Bắc triệu tập, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trương Chấn Linh đã đọc thư và cúi đầu ba lần xin lỗi các giới xã hội.
Tối hôm trước, tỉnh Hà Bắc đã bắt giữ thêm hai nghi can. Nghi can họ Mã có phòng vắt sữa ở thôn Nam Tân Thành, TP Lộc Tuyền với công suất vắt sữa mỗi ngày ba tấn (400 con bò sữa). Từ tháng 11-2007, họ Mã mua tổng cộng 200 kg hóa chất có chất melamine và nhiều lần pha vào sữa tươi bán cho Tập đoàn Tam Lộc.
Nghi can thứ hai họ Triệu là giám đốc một công ty chăn nuôi bò sữa tại thị trấn Đại Hà, TP Lộc Tuyền. Từ tháng 4-2008, họ Triệu mua tổng cộng 80 kg melamine và cũng pha vào sữa tươi bán cho Tập đoàn Tam Lộc.
Tính đến nay, tỉnh Hà Bắc đã bắt giữ bốn nghi can và bắt giam hình sự 22 người. Trong quá trình điều tra, có năm nghi vấn đến nay chưa được làm rõ.
1. Thời gian sữa bắt đầu nhiễm melamine?
Về thời gian sữa bột nhiễm melamine lưu hành, nếu thời gian dài thì có thể xem đây là hành vi phạm tội có tổ chức, có kế hoạch. Hiện có ba mốc thời gian đã biết rõ:
- Gần một năm nay, tại các bệnh viện nhi tỉnh Hồ Bắc và TP Thượng Hải, số bệnh nhi mắc bệnh sỏi tiết niệu tăng đột biến và đều đã dùng sữa bột Tam Lộc.
- Theo báo cáo của Tập đoàn Tam Lộc, từ tháng 3-2008 họ đã nhận được thông tin của người tiêu dùng phản ánh trẻ dùng sữa bột Tam Lộc có nước tiểu biến màu hoặc có hạt.
- Từ tháng 6, tại TP Lan Châu (tỉnh Cam Túc) đã có số lượng lớn bệnh nhi mắc bệnh sỏi tiết niệu và từng dùng sữa bột Tam Lộc.
Rốt cuộc, sữa bột Tam Lộc bắt đầu bị nhiễm melamine từ khi nào hiện nay vẫn chưa có kết luận.
2. Số lượng sữa bột nhiễm melamine?
Theo Tập đoàn Tam Lộc, tổng số lượng sữa bột Tam Lộc bị thu hồi là 11.086 tấn. Nếu sữa bột nhiễm chất melamine bắt đầu được tiêu thụ từ năm 2007, vậy có bao nhiêu trẻ từng sử dụng sữa này?
3. Phương thức nhiễm melamine?
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân có chất melamine trong sữa bột Tam Lộc là do những người phạm pháp cho thêm melamine vào sữa nhằm tăng hàm lượng protein trong sữa tươi hoặc sữa bột.
Thông thường cứ bốn kg sữa tươi cho ra 0,5 kg sữa bột. Theo số lượng sữa bột nhiễm độc do Tập đoàn Tam Lộc công bố, có thể suy ra số sữa tươi bị nhiễm melamine lên tới trên 100.000 tấn. Với số lượng lớn như vậy, có bao nhiêu người phạm pháp và trong thời gian bao lâu để cho melamine vào sữa tươi?
4. Các sản phẩm khác có nhiễm melamine?
Nếu sữa bột Tam Lộc quả thật nhiễm melamine là do những người phạm pháp cho thêm vào trong quá trình thu mua sữa tươi, vậy các sản phẩm khác của Tập đoàn Tam Lộc có nhiễm melamine không? Đến nay, công tác điều tra vẫn chỉ xoay quanh sữa bột Tam Lộc. Phải chăng sữa bột và các sản phẩm khác của Tập đoàn Tam Lộc sử dụng sữa nguyên liệu khác nhau?
5. Tập đoàn Tam Lộc biết sự việc khi nào?
Nếu Tập đoàn Tam Lộc sớm biết rõ sữa bột Tam Lộc nhiễm melamine nhưng cố ý che giấu thông tin, lãnh đạo tập đoàn chắc chắn phải bị xem là nghi phạm. Tập đoàn này đã thu hồi cả chục ngàn tấn sữa bột nhưng bắt đầu thu hồi từ khi nào, có phải từ tháng 3-2008 khi nghe người tiêu dùng phản ánh?
Tập đoàn Tam Lộc quảng cáo trước khi xuất xưởng, sữa bột Tam Lộc được kiểm tra chất lượng bằng 1.100 phương pháp. Vậy tại sao 1.100 phương pháp đó vẫn không phát hiện melamine trong sữa tươi? Phải chăng Tập đoàn Tam Lộc quảng cáo sai sự thật?
| |
| Hai anh em nhà họ Huỳnh |
| Khi cho thêm melamine vào sữa tươi nguyên liệu, hàm lượng protein tăng lên và sẽ xuất hiện tình trạng bất thường giữa hàm lượng protein với tỷ lệ nước và chất béo. Tình trạng bất thường này rất dễ phát hiện. Quá trình kiểm tra chất lượng sữa tươi thu mua của nhà máy tương đối đơn giản. Nhưng đến khâu xuất xưởng sữa bột, việc kiểm tra chất lượng phải dựa theo tiêu chuẩn quốc gia, trong đó quy định rõ hàm lượng protein và chất béo. Như vậy, động cơ cho hóa chất vào sữa tươi của những người bán sữa hoặc thu mua sữa là tương đối nhỏ. Cũng có thể chính nhà máy của Tập đoàn Tam Lộc cho thêm hóa chất để đạt tiêu chuẩn xuất xưởng. |
HỒNG ANH (Theo Nhân dân nhật báo, Tin tức Trung Quốc)