Vụ bán nước nửa giá ở Ninh Thuận: Buộc Công ty Đông Mỹ Hải trả hơn 14 tỉ đồng

(PLO)- Cục THADS tỉnh Ninh Thuận buộc Công ty Đông Mỹ Hải phải tiếp tục thi hành án hơn 14 tỉ đồng khi xét thấy điều kiện hoãn thi hành án không còn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, lãnh đạo Cục thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định buộc Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải (Công ty Đông Mỹ Hải) phải tiếp tục thi hành bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Công ty Đông Mỹ Hải bị buộc phải thi hành án hơn 14 tỉ đồng. Ảnh: H.H

Công ty Đông Mỹ Hải bị buộc phải thi hành án hơn 14 tỉ đồng. Ảnh: H.H

Quyết định buộc Công ty Đông Mỹ Hải phải trả cho Công ty CP cấp nước Ninh Thuận tổng số tiền hơn 13,3 tỉ đồng. Trong đó, tiền nước là hơn 11,7 tỉ đồng, tiền lãi chậm trả là 1,56 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty Đông Mỹ Hải còn phải trả cho Công ty CP cấp nước Ninh Thuận gần 1,1 tỉ đồng tiền thuế VAT.

Cục THADS tỉnh Ninh Thuận cũng buộc bên phải thi hành án chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành án kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án.

Trước đó, tháng 2-2023, Cục THADS tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định buộc Công ty Đông Mỹ Hải thi hành bản án trên. Tuy nhiên, VKSND Tối cao có văn bản gửi Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu hoãn thi hành bản án.

Lý do được đưa ra là Công ty Đông Mỹ Hải đã có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Vì vậy, VKS yêu cầu hoãn thi hành bản án trong ba tháng để nghiên cứu hồ sơ, xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tuy nhiên, đến nay, Cục THADS tỉnh Ninh Thuận căn cứ vào Luật THADS, xét thấy điều kiện hoãn thi hành án không còn. Do đó, cơ quan này đã có quyết định tiếp tục thi hành án.

Năm 2017, hai công ty ký phụ lục hợp đồng cung cấp nước với giá 2.845 đồng/m3 và có ghi nguyên tắc điều chỉnh giá mới khi có quyết định điều chỉnh giá nước sạch của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận sau đó đề nghị Công ty Đông Mỹ Hải thanh lý hợp đồng khi UBND tỉnh điều chỉnh giá nước sạch tăng và đề nghị mức giá bán buôn mới là 7.000 đồng/m3. Từ đó, hai bên xảy ra tranh chấp, kiện nhau ra tòa.

Xử phúc thẩm hồi tháng 12-2022, TAND Cao cấp tại TP.HCM tuyên buộc Công ty Đông Mỹ Hải phải trả cho nguyên đơn 14,4 tỉ đồng (tính từ ngày 1-10-2019 đến 30-11-2021). Trong đó, tiền nước còn phải thanh toán là 11,7 tỉ đồng, tiền lãi chậm hơn 1,5 tỉ đồng và tiền VAT gần 1,1 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cấp nước Ninh Thuận bán nước sạch cho Công ty Đông Mỹ Hải chỉ bằng nửa giá thành. Từ năm 2015 đến 2017, việc bán nước sạch dưới giá đã gây thất thoát hơn 12 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm