Vụ cô gái 18 tuổi bị mua bán nhiều lần: Khởi tố 7 bị can

(PLO)- Cơ quan CSĐT đã khởi tố bảy bị can liên quan vụ cô gái 18 tuổi bị lừa bán 6 lần trước khi được giải thoát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, Công an huyện Đức Huệ đã khởi tố bảy bị can để điều tra về tội mua bán người. Các bị can này liên quan vụ việc cô gái 18 tuổi bị lừa bán sáu lần, và được biên phòng giải thoát khi đang trên đường bị bán tiếp sang Campuchia.

Một bị can bị lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra. Ảnh: CTV
Một bị can bị lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra. Ảnh: CTV

Bảy bị can khởi tố gồm: Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ba bị can trong số bảy bị can bị khởi tố. Ảnh: CTV
Ba bị can trong số bảy bị can bị khởi tố. Ảnh: CTV

Như PLO thông tin, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 26-6, tại khu vực xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cách biên giới 400m, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện, bắt quả tang 3 người gồm: Hoàng, Đạt và Trứ khi đang đưa cô gái 18 tuổi tên NNKN (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) sang Campuchia bán cho một công ty với giá 18 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng BĐBP phối hợp công an bắt khẩn cấp thêm bốn nghi phạm: Võ Thúy Liễu, Trần Văn Sáu, Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Giáp và triệu tập ba nghi phạm khác để điều tra làm rõ.

Theo lời khai ban đầu, các bị can đã thực hiện hành vi môi giới, mua bán cô gái NNKN. Khi cô gái đang bị 3 người đưa đến xã Mỹ Quý Tây để tìm cách đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị BĐBP phát hiện bắt giữ.

Liên quan vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án, sau đó chuyển Công an huyện Đức Huệ xem xét khởi tố bị can và thụ lý vụ việc để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm