Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Nhân viên bảo vệ bị kẻ cướp đâm đã tử vong

(PLO)- Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nhân viên bảo vệ truy đuổi và bị kẻ cướp ngân hàng đâm đã tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, đại diện Công ty Dịch vụ Bảo vệ An ninh (trụ sở ở Đà Nẵng) cho biết ông Trần Văn Thành (50 tuổi, ngụ quận Thanh Khê), bảo vệ của một ngân hàng tại địa chỉ 169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, đã tử vong tại bệnh viện.

cuop-ngan-hang-bao-ve.jpg
Bảo vệ trong vụ cướp ngân hàng đã tử vong. Ảnh: MT

Cụ thể, trong lúc ông Thành đuổi theo kẻ cướp ngân hàng thì bất ngờ người này quay lại dùng dao đâm vào lưng khiến ông Thành ho ra máu. Sau đó, ông Thành được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, vết đâm sâu và nghiêm trọng đã khiến ông Thành tử vong.

cuop-ngan-hang.jpg
Hiện trường vụ cướp ngân hàng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Như PLO đã đưa tin, khoảng 14h chiều cùng ngày, hai kẻ cướp điều khiển xe máy dựng trước một chi nhánh ngân hàng ở đường Ngũ Hành Sơn và mang theo súng tự chế, dao xông vào cướp ngân hàng.

Sau khi cướp ngân hàng, hai người này lên xe máy bỏ chạy thì bị bảo vệ đuổi theo. Khi chạy được khoảng 20m thì xe máy tên cướp va chạm với xe máy người dân nên ngã xuống đường. Trong đó, một kẻ cướp đã cầm dao đâm trúng lưng người bảo vệ khiến bảo vệ mất nhiều máu.

cướp ngân hàng.jpg
Xe máy của người dân bị hai tên cướp đâm trúng khi bỏ chạy. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Biết không thể chạy trốn bằng xe máy, hai kẻ cướp ngân hàng đã bỏ lại xe máy rồi chạy bộ nhưng cũng bị người dân phối hợp với công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm