Vụ nhiều cao ốc xây vượt tầng: Sẽ thanh tra có tiêu cực hay không

Việc thanh tra này nhằm xem xét có hay không những tiêu cực theo một số đơn thư phản ảnh, tố cáo có liên quan đến nhiều cao ốc xây sai phép, vượt nhiều tầng ngay giữa trung tâm thành phố. Cuộc họp đi đến thống nhất sẽ báo cáo lãnh đạo UBND TP để có chỉ đạo lập đoàn thanh tra làm rõ vụ việc này.

Vụ nhiều cao ốc xây vượt tầng: Sẽ thanh tra có tiêu cực hay không ảnh 1

Tòa nhà (gồm hai công trình 20-22 và 24 Thái Văn Lung, TP.HCM) được cấp phép xây dựng bốn và sáu lầu nhưng thực tế 11 lầu. Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Trao đổi thêm với phóng viên chiều tối 26-8, lãnh đạo UBND quận 1 nói khi nhận được chỉ đạo chính thức của lãnh đạo UBND TP sẽ chỉ đạo cho thanh tra quận thanh tra làm rõ những nội dung được yêu cầu đối với một số công trình cụ thể.

Lãnh đạo UBND quận 1 cho biết thêm đã kiểm điểm chủ tịch UBND phường Bến Nghé, đồng thời làm việc với chánh thanh tra xây dựng quận về trách nhiệm quản lý chung. Theo đó, chủ tịch UBND phường Bến Nghé thấy rõ những thiếu sót trong công tác quản lý điều hành chung; khi phát hiện các công trình xây dựng vượt tầng, việc xử lý, khắc phục hậu quả bị chậm, do đó quận phải “bốc” lên xử lý.

Chủ tịch phường này cũng đã tự nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, tới đây hội đồng xem xét kỷ luật cấp quận sẽ được thành lập để xem xét xử lý các cán bộ có liên quan và chủ tịch UBND quận 1 sẽ có quyết định mức xử lý kỷ luật, báo cáo lãnh đạo UBND TP. Ngoài ra, trong tuần tới sẽ tiếp tục kiểm điểm phó chủ tịch UBND phường Bến Nghé cũng như làm rõ trách nhiệm của phó chánh thanh tra xây dựng quận có liên quan trong công tác quản lý và các công trình xây dựng sai phép cụ thể.

Đến nay, việc cắt ngọn bốn công trình xây dựng vượt nhiều tầng so với giấy phép, có những vi phạm xây dựng nghiêm trọng ở phường Bến Nghé vẫn đang được tiến hành, được thanh tra xây dựng giám sát liên tục. Riêng công trình 24 Thái Văn Lung, trong quá trình tháo dỡ phần sai phép đã làm rơi vật liệu nên phải tạm dừng và sẽ tiếp tục thực hiện ngay sau khi củng cố các biện pháp đảm bảo an toàn.

Ngoài bốn công trình có những vi phạm xây dựng nghiêm trọng tại phường Bến Nghé, qua rà soát, quận 1 đã xác định được 16 công trình xây dựng khác ở năm phường có nhiều vi phạm về xây dựng với mức độ khác nhau, cũng có công trình xây vượt 1-2 tầng. Hiện tất cả vi phạm đều được xử lý, buộc khắc phục các sai phạm.

Theo Q. Thanh (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm