Vụ nổ Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam chủ kho phế liệu

Tối 3-1, liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh khiến 10 người thương vong, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong), chủ kho phế liệu, để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ nổ Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam chủ kho phế liệu ảnh 1
Hiện trường vụ nổ tại Bắc Ninh.

Bước đầu, ông Nguyễn Văn Tiến khai nhận từ tháng 12-2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến, đến ngày 3-1 thì phát nổ.
Trước đó, như đã đưa tin, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lợi (nạn nhân trong vụ nổ) cùng con trai đã đến căn hộ nơi chứa phế liệu của ông Tiến ở nhờ.
4 giờ 30 sáng 3-1, vụ nổ kinh hoàng đã khiến con trai anh Lợi và một bé gái thiệt mạng, tám người khác bị thương, nhập viện cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, một thanh niên trong lúc dọn dẹp đầu đạn tiếp tục bị đầu đạn nổ khiến bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm