Vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum: Thêm 1 nạn nhân tử vong

(PLO)- UBND huyện Đắk Hà thông tin có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ đầu đạn xảy ra tại Kon Tum.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-3, UBND huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, cho biết vừa có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ đầu đạn xảy ra tại xã Đắk Long vào ngày 25-3. Nạn nhân thứ ba là cháu A Tiến (12 tuổi), đây là người thứ ba tử vong.

Hiện còn hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

Hiện còn hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: PV

Theo UBND huyện Đắk Hà, tính đến ngày 27-3, các cơ quan ban ngành đã thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân số tiền hơn 40 triệu đồng. Ba gia đình có người thân tử vong đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Cơ quan chức năng xác định, loại đạn phát nổ khiến sáu người thương vong có đường kính khoảng 5 cm, chiều dài khoảng 30 cm. Nguyên nhân gây nổ là do anh A Nhi (24 tuổi, ngụ thôn Kon Đao Yốp, xã Đắk Long, đã tử vong) nhặt được quả đạn và dùng rựa đẽo, chặt vào quả đạn.

NhưPLO đưa tin, ngày 25-3, anh A Nhi đi làm rẫy, phát hiện một đầu đạn nên chở về nhà bố vợ là ông A Tu (ngụ thôn Kon Đao Yốp). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, A Nhi dùng rựa chặt nhiều lần vào quả đạn và gây ra vụ nổ. Thời điểm trên, có sáu người có mặt tại hiện trường.

Hậu quả, anh A Nhi tử vong tại chỗ và cháu A Phước (4 tuổi, con của A Nhi, tử vong khi đang cấp cứu). Bốn người khác bị thương, được cấp cứu gồm: chị Y Khung (22 tuổi, vợ A Nhi bị đa vết thương), A Thuận (11 tuổi, bị vết thương thủng ruột), A Tiến (12 tuổi, con ông A Tu) chấn thương sọ não và ông A Tu bị thương nhẹ ở tay.

Đến 7 giờ sáng nay 28-3, do vết thương nặng, cháu A Tiến đã tử vong và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm