Vụ nổ ở nhà máy thép Pomina 3: Một nạn nhân đã tử vong

Bệnh nhân Thịnh bị bỏng 85% thân thể, mặc dù đã được tích cực cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ba bệnh nhân nặng khác vẫn đang tiếp tục được hồi sức. Trước đó lãnh đạo Công ty Pomina 3 đã hứa với gia đình anh Thịnh nếu tai nạn làm ảnh hưởng đến sức lao động của anh thì công ty sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho các con anh đến lúc trưởng thành.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 11-4 đã xảy ra vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina 3. Khoảng 13 công nhân bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng được chuyển lên BV Chợ Rẫy. Anh Thịnh là một trong bốn người bị nặng nhất.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm