Vụ sản xuất xăng giả tại Vũng Tàu: Chuyển công an điều tra

"Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chuyển toàn bộ hồ sơ, người liên quan cùng tang vật vụ nghi sản xuất, buôn bán xăng giả tại Vũng Tàu sang công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền", ngày 18-11, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết.

Lấy mẫu hóa chất tại kho của công ty Xăng dầu 89-Ảnh:BP

Như PLO đã phản ánh, sau khi xác lập chuyên án, ngày 31-10 các lực lượng trinh sát Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt quả tang xe bồn đang bơm hút chất lỏng tại kho hàng ở địa chỉ số 7/35 đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu của công ty TNHH TMVT Xăng dầu 89 do Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi) làm giám đốc.

Nhân và bốn người khác bị mời để thẩm vấn các thông tin liên quan, các mẫu hóa chất, xăng trong kho hàng được lấy mẫu để giám định.

Bước đầu những người liên quan khai nhận dùng nơi đây để tập kết hóa chất, pha chế tạo xăng giả (tỉ lệ 7 phần xăng thật, 3 phần hóa chất) rồi liên hệ đưa đi tiêu thụ ở các nơi, hưởng chênh lệch…

Theo ghi nhận kho hàng trên được dựng bằng tôn ngay mặt đường gần cuối hẻm số 7 Phước Thắng (cách Ẹo Ông Từ và Quốc lộ 51 chỉ khoảng 200m). Tuy nhiên do bên ngoài kho không có biển hiệu, xung quanh ít nhà dân, chủ yếu là trụ sở, xưởng một số công ty tư nhân nên nếu đi qua khó phát hiện các hoạt động bên trong.

Kể từ khi bị biên phòng triệt phá, bên ngoài kho, lực lượng biên phòng, công an cử cán bộ chiến sĩ bảo vệ, trông giữ 24/24 để tiến hành các thủ tục xác minh mở rộng điều tra.

“Đến hôm nay (18-11) việc bàn giao tang vật từ biên phòng sang công an mới hoàn tất để CQĐT có thể tiếp tục điều tra theo đúng quy định pháp luật”- lãnh đạo Biên phòng tỉnh thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm