Vụ sới bạc 'khủng' quận 6: Luật sư yêu cầu giám định tâm thần 1 bị cáo

(PLO)- Tại phần thẩm vấn, luật sư yêu cầu giám định tâm thần đối với 1 bị cáo nhưng HĐXX không chấp nhận. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm 46 bị cáo vụ sới bạc quy mô “khủng” ở quận 6.

Trong vụ án này, Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò), Trần Văn Nghĩa, Phàng A Sám và 22 bị cáo khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 20 bị cáo bị tội đánh bạc. Riêng bị cáo Lê Văn Khấn bị truy tố về cả hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại phần thẩm vấn, luật sư bào chữa của bị cáo Khấn yêu cầu HĐXX giám định tâm thần đối với thân chủ của mình.

Trước đó, luật sư cũng đã gửi đơn đề nghị xem xét tình trạng sức khỏe của bị cáo đến tòa án kèm theo sổ khám bệnh. Trước khi bị bắt tạm giam, Khấn bị một nhóm người chém vào đầu gây chấn thương sọ não. Sau khi được điều trị, Khấn có biểu hiện bất thường về tâm thần, thần kinh, cảm xúc không ổn định... Khấn đã được Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa chẩn đoán bị rối loạn hoang tưởng, cảm xúc thực tổn.

Bị cáo Nguyễn Minh Thành. ẢNH: SONG MAI

Bị cáo Nguyễn Minh Thành. ẢNH: SONG MAI

Về vấn đề này, đại diện VKSND TP.HCM (VKS) cho biết, trong quá trình điều tra luật sư đã có văn bản đề nghị CQĐT và VKS cho bị cáo xem xét tình trạng sức khoẻ. Quá trình điều tra, VKS đã yêu cầu CQĐT thẩm định, bị cáo đi khám sức khoẻ tại phòng khám ở Biên Hoà chứ không phải điều trị tâm thần. Theo kết quả điều tra, VKS cũng tiến hành đối chất, hỏi cung và bị cáo thừa nhận.

"Tại phiên toà hôm nay bị cáo cũng thừa biết tên của mình; bị cáo cũng nhận thức được việc cần luật sư bào chữa cho mình. VKS xét thấy, việc giám định tâm thần đối với bị cáo là không có cơ sở xem xét. Đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử vụ án", VKS nêu ý kiến.

Các bị cáo tại phiên xét xử sới bạc quận 6. ẢNH: SONG MAI

Các bị cáo tại phiên xét xử sới bạc quận 6. ẢNH: SONG MAI

Về nội dung này, chủ toạ phiên toà cho biết, trước đây, tòa đã trả hồ sơ bổ sung với nhiều nội dung và có yêu cầu nếu có nghi ngờ thì tiến hành giám định tâm thần của bị cáo Khấn theo yêu cầu của luật sư. Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xét thấy bị cáo Khấn không có nghi ngờ bị tâm thần nên không tiến hành giám định. Đồng thời, tại phiên xét xử, VKS đã trình bày không cần phải giám định đối với bị cáo.

Trong trường hợp này thì HĐXX xét thấy không cần hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung về việc giám định tâm thần với bị cáo Khấn.

Sới bạc "khủng"

Theo cáo trạng, Thành là bị cáo cầm đầu sới bạc quy mô “khủng” tại bãi đất trống ven đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6) vào đầu tháng 3-2020 và thu lợi bất chính 1,4 tỉ đồng.

Mỗi ngày, Thành tổ chức 5 - 10 trận đá gà và thu tiền xâu khoảng 28-80 triệu đồng. Đối với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, Thành giao cho Lê Văn Khấn tổ chức và thu tiền xâu 2-18 triệu đồng/ngày.

Thành thuê các bị cáo khác với tiền công từ 200 ngàn đến 2 triệu đồng để làm biện gà, nhận tiền đặt cược đá gà, thu và quản lý tiền xâu; chở các con bạc từ các bãi xe trên đường Chu Văn An, Mai Xuân Thưởng (quận 6) đến sòng bạc...

Đối với bị cáo Khấn, về tội tổ chức đánh bạc, Khấn được Thành cho tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền và trả cho Thành số tiền xâu từ 2-18 triệu đồng/ngày.

Về tội đánh bạc, Khấn mang theo 150 triệu đồng để tổ chức lắc tài, xỉu với các con bạc. Khấn sử dụng 100 triệu đồng để làm cái, còn 50 triệu đồng cất trong túi để khi thua sẽ mang ra chơi tiếp. Đến khi công an bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 118 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm