Vụ tra tấn cô gái đến sảy thai: Nhiều hành vi chưa làm rõ
PHƯƠNG LOAN
Sáng 21-1, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tra tấn cô gái dẫn đến sảy thai xảy ra hồi tháng 3-2019.
Trong vụ án này, Nguyễn Minh Dũng, Trần Nhật Khang và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (em gái Dũng) bị truy tố về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Dũng, Huyền còn bị truy tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cô gái 18 tuổi, đang mang thai tháng thứ sáu nhiều lần van xin buông tha nhưng vẫn bị nhóm người hành hung, đá vào bụng. Ảnh: PL
Từ trái qua: Dũng, Khang, Huyền tại phiên tòa sáng nay 21-1-2021. Ảnh: PL
HĐXX đã yêu cầu điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích của Dũng đối với bạn của anh trai bị hại; Điều tra làm rõ chủ nhân năm túi ma túy trong giỏ của Huyền.
Tòa cũng yêu cầu cho đối chất để làm rõ Huyền, Khang và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (người sống chung như vợ chồng với Dũng) và bị hại về việc sử dụng trái phép chất ma túy, để làm cơ sở vững chắc khởi tố Dũng và Huyền về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (do hai người này không kêu oan tội này).
HĐXX còn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 304 BLHS 2015 và chuyển thẩm quyền giải quyết vụ án theo khoản 2 Điều 17 Luật Tổ chức cơ quan điều tra;
Đồng thời tòa yêu cầu VKS truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hồng Hạnh về tội bắt giữ người trái pháp luật; Làm rõ trách nhiệm hình sự đối với Hồng Hạnh và mẹ của Dũng với vai trò đồng phạm tội cố ý gây thương tích do có hành vi đem thai nhi đi vứt…
Đây là những vấn đề mà tòa từng trả hồ sơ yêu cầu làm rõ nhưng VKS bảo lưu kết quả điều tra và quan điểm truy tố.
Tại phiên tòa ngày 14-1, đại diện VKS đề nghị phạt Dũng 27-30 năm tù, Huyền 15-18 năm tù (tháng 6-2019, Huyền đã bị TAND TP.HCM phạt 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy), Khang 13-15 năm tù về các tội danh bị truy tố.
Đấm đá dã man vào bụng phụ nữ mang thai
Theo cáo trạng, ngày 19-3-2019, Hồ Như Ý khi đó 18 tuổi, đang mang thai sáu tháng đến nhà của Dũng và Huyền ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi.
Khi Ý chuẩn bị đi về thì Dũng nói với Huyền và Khang giữ lại và gây áp lực đòi nợ đối với anh của Ý bằng cách đánh và đá vào bụng Ý, dùng bình gas mini khò lửa, đốt pháo nổ ném vào người Ý, đốt nhựa nóng chảy lên người Ý.
Ý bị bỏ đói nhiều bữa suốt từ ngày 19-3-2019 đến 10-4-2019. Ý bỏ trốn không thành và sinh con tại đây nhưng bé đã chết.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 27-9: Mưa lớn gây sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Bình; Bắt kẻ tráo hàng trăm tờ vé số của 1 phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai; Xuất hiện ca đậu mùa khỉ, bác sĩ khuyến cáo gì?
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 27-9: Mưa lớn gây sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Bình; Bắt kẻ tráo hàng trăm tờ vé số của 1 phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai; Xuất hiện ca đậu mùa khỉ, bác sĩ khuyến cáo gì?
(PLO)- Bênh bạn nên LHL (thiếu niên) đã dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân. Khi nạn nhân cùng cha đến tìm để nói chuyện giải hòa thì LHL dùng dao đâm chết nạn nhân.
(PLO)- Nhóm thanh niên ngổ ngáo ở Hải Dương lạng lách, đánh võng trên đường rồi dùng gạch ném người đi đường, khiến một người bị thương và một người tử vong.
(PLO)- Các bị cáo kháng cáo cho rằng chỉ thực hiện theo thẩm quyền và các thủ tục văn bản hành chính được giao đúng theo quy định, không phạm tội như cáo buộc.
(PLO)- Sau khi lái ô tô tông vào xe máy để giải quyết mâu thuẫn khiến người đi xe máy bị thương tích nặng, Hào tiếp tục điều khiển xe đi được một đoạn thì lao xuống mương làm một người tử vong.
(PLO)- Điều tra bổ sung lần thứ 5, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm tám bị can trong vụ các giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
(PLO)- Đề xuất bổ sung đối tượng ngoài tòa án có thể tuyển chọn làm thẩm phán TAND Tối cao giúp hoạt động xét xử của tòa án có tính phản biện nội bộ, tăng chất lượng hoạt động xét xử của tòa án.
(PLO)- Bị cáo Hoàng Văn Cường (Giám đốc Công ty Cường Thịnh) tạo dựng các dự án nhà ở trên giấy rồi bán cho nhiều người dưới hình thức hợp đồng góp vốn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.