Vụ xe biển đỏ không dừng lại sau tai nạn: Tài xế nói gì?

(PLO)- Đại úy quân nhân điều khiển xe tải biển đỏ cho rằng do phần đuôi xe va chạm với xe máy nên không phát hiện được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ vụ tai nạn giao thông giữa xe biển đỏ và xe máy để bàn giao cho cơ quan quân đội.

Theo Thượng tá Cường, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 7-2, tại km 1442+300 quốc lộ 1 thuộc thôn Võ Tánh 1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Lúc này, Đại úy Nguyễn Văn Niềm (49 tuổi, ngụ ở TP Quy Nhơn, Bình Định) là lái xe Trung đoàn vận tải 655 thuộc Quân khu 5 điều khiển xe tải biển số KV-82-50 lưu thông theo hướng bắc – nam.

Khi đến địa điểm trên, phần đuôi xe tải đã va chạm với xe máy 79H1-043.65 do ông Nguyễn Lựa (69 tuổi, ngụ ở thị xã Ninh Hòa) điều khiển lưu thông cùng chiều bên phải. Cú va chạm làm ông Lựa ngã ra đường, đa chấn thương. Xe máy bị hư hỏng.

Trưởng Phòng CSGT Khánh Hòa cho biết sau khi xảy ra tai nạn, CSGT đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ tai nạn. Qua làm việc, Đại úy Niềm cho rằng do tập trung tránh xe phía bên trái nên không để ý đuôi xe va chạm với xe máy của ông Lựa.

“Lái xe trình bày do va chạm ở phía sau đuôi xe nên không phát hiện được. Phòng CSGT đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho bên quân đội giải quyết theo quy định”- Thượng tá Cường thông tin.

Như PLO đã đưa tin, camera hành trình ghi lại hình ảnh xe tải biển đỏ KV-82-50 lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn thuộc địa bàn TP Nha Trang với vận tốc trên 60 km/h và liên tục vượt phải các phương tiện khác.

Sau đó, xe tải đã va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển ngã lăn ra đường. Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, tối 9-2, cơ quan chức năng và những người liên quan đã gặp gỡ gia đình nạn nhân vụ tai nạn để thăm hỏi và hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm