Vừa ra tù thì bị bắt về tội trộm

(PLO)- Có sáu tiền án về tội trộm cắp, vừa ra tù Nhu lại đã đi trộm dây điện, đốt lấy dây đồng bán để lấy tiền mua ma túy đá sử dụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá vừa tạm giữ hình sự đối tượng Mạc Văn Nhu (34 tuổi, ngụ TP Hà Tiên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Mạc Văn Nhu (ảnh lớn) tại cơ quan công an và tang vật (ảnh nhỏ). Ảnh: VĂN VŨ

Đối tượng Mạc Văn Nhu (ảnh lớn) tại cơ quan công an và tang vật (ảnh nhỏ). Ảnh: VĂN VŨ

Khuya 10-4, Nhu đến một ngã tư trên địa bàn phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá trèo lên cột điện, cắt trộm dây điện dùng để điều chỉnh công suất. Trong lúc đang cắt được khoảng 10 mét dây điện thì Nhu bị Công an bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Nhu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, đồng thời khai nhận bản thân có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù.

Cạnh đó, bản thân Nhu nghiện ma túy, nhưng do lười lao động nên đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và mua ma túy đá sử dụng.

Theo công an, ngoài vụ trộm vừa bị bắt quả tang, trước đó, Nhu đã thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây điện ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Số dây điện trộm được, Nhu đốt lấy dây đồng bán phế liệu.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm