Vũng Tàu: Đường Hàng Điều tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng

(PLO)- TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tập trung giải quyết các vướng mắc về đất đai của người dân để sớm giải phóng mặt bằng toàn tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đường Hàng Điều tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng

Theo phản ánh của người dân, đường Hàng Điều (từ đường 30/4 đến đường 3/2, phường 11, TP Vũng Tàu) gần đây đã buộc phải tạm dừng thi công một đoạn tuyến do vướng mắc về mặt bằng.

Đường Hàng Điều là một trong các đường trục ngang quan trọng của TP Vũng Tàu. Tuyến đường giúp di chuyển thuận lợi từ đường 30/4 qua bệnh viện mới Vũng Tàu tại đường 2/9 và ra phía biển qua đường 3/2.

Từ tháng 10-2021, đường Hàng Điều thi công gói thầu xây lắp (gồm nền mặt đường, vỉa hè, hào kỹ thuật, thoát nước, an toàn giao thông). Thời gian thi công là 30 tháng. UBND TP Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng 1, TP Vũng Tàu làm đại diện chủ đầu tư.

Ống cống được đưa về nhưng hiện chưa thể thi công tiếp do đường vào bị chặn. Ảnh:NK

Ống cống được đưa về nhưng hiện chưa thể thi công tiếp do đường vào bị chặn. Ảnh:NK

Từ đó đến nay, đơn vị thi công đã san gạt mặt bằng, đưa ống cống tại một số đoạn tuyến trong đó tập trung đoạn hướng qua cổng khoa Cấp cứu BV Vũng Tàu và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tuy nhiên, những ngày gần đây việc thi công đoạn này phải tạm dừng do một hộ dân có đất phải thu hồi đã dùng tấm tôn rào lại đường đoạn qua khoa cấp cứu BV Vũng Tàu. Bên ngoài rào ghi đất chưa được bồi thường.

Một đoạn đường Hàng Điều bên hông bệnh viện Vũng Tàu được người dân rào lại do đất chưa đền bù. Ảnh:NK

Một đoạn đường Hàng Điều bên hông bệnh viện Vũng Tàu được người dân rào lại do đất chưa đền bù. Ảnh:NK

Ngoài ra đoạn qua trường chuyên Lê Quý Đôn người dân cũng cắm cọc, hạn chế xe to qua.

Phía đầu đường 3/2 bên cạnh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng có người cắm cọc trên đường để hạn chế xe to vào-Ảnh:NK

Phía đầu đường 3/2 bên cạnh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng có người cắm cọc trên đường để hạn chế xe to vào-Ảnh:NK

Đường Hàng Điều có vai trò quan trọng với giao thông của TP Vũng Tàu hiện tại và tương lai. Trong đó, người dân, học sinh chờ mong con đường này sớm thi công hoàn thiện, nhất là đoạn tuyến từ bệnh viện Vũng Tàu đến đường 3/2, bởi đoạn tuyến này là cổng chính vào khoa Cấp Cứu của bệnh viện. Bệnh viện đi vào hoạt động nhiều tháng nay nhưng cổng riêng vào khoa Cấp cứu vẫn chưa mở vì chờ đường.

Cổng khoa Cấp cứu bệnh viện Vũng Tàu vẫn đóng vì chưa có đường vào-Ảnh:NK

Cổng khoa Cấp cứu bệnh viện Vũng Tàu vẫn đóng vì chưa có đường vào-Ảnh:NK

Bên cạnh đó, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng, đưa vào dạy và học tại đây đã nhiều năm. Tuy nhiên cổng chính của trường cũng vẫn đóng kín vì đường Hàng Điều chưa xây dựng. Học sinh, giáo viên nhiều năm nay phải đi cổng phụ ở đường 3/2.

Trao đổi với PLO, ông Đoàn Hải Linh, giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng 1, TP Vũng Tàu, cho biết đoạn đường Hàng Điều từ 3/2 đến 2/9 đang phải tạm dừng thi công do một số vướng mắc về mặt bằng. Việc rào đất của người dân khiến các phương tiện thi công không vào được bên trong. Hai tuyến đường vòng để vào khu vực thi công nền đường cũng yếu nên xe không qua được.

Giải pháp trước mắt của chủ đầu tư là tập trung giải phóng mặt bằng đoạn từ đường 3/2 vào trước do đây là khu vực đất nhà nước và một số hộ dân đang lấn chiếm. Bên cạnh đó, đoạn từ 30/4 đến đường 2/9 vẫn tập trung thi công.

Cổng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bên đường Hàng Điều không mở nhiều năm nay-Ảnh:NK

Cổng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bên đường Hàng Điều không mở nhiều năm nay-Ảnh:NK

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, thông tin thêm, một phần đất của người dân thu hồi để làm dự án đường Hàng Điều đang có vướng mắc về ranh đất chồng lấn. TP Vũng Tàu đã tiến hành đối thoại nhiều lần, hiện đang tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề này để thi công dự án đúng tiến độ.

Như PLO từng thông tin, trong báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, TP Vũng Tàu đã đặt ra mục tiêu tập trung làm tốt công tác bồi thường, GPMB một số dự án giao thông, công trình trọng điểm, trong đó có đường Hàng Điều.

Thời gian qua, TP Vũng Tàu đã đối thoại, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công một số tuyến đường trọng điểm, trong đó có đường Thống Nhất mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm