Vướng đăng ký biển số xe định danh nơi tạm trú

(PLO)-  Dù thông tư 24 đã có hiệu lực nhưng nhiều cửa hàng bán xe vẫn từ chối nhận làm thủ tục vì chưa thể đăng ký xe tại nơi tạm trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 15-8, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số xe định danh và quy định người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA, cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm đăng ký cho các loại xe gồm ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi cư trú tại địa phương. Trong đó, nơi cư trú được hiểu là nơi thường trú và nơi tạm trú.

Trước đây, theo quy định cũ, người dân không được thực hiện thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà chỉ thực hiện tại nơi mình thường trú tại địa phương. Thì nay, người dân sẽ được đăng ký xe ô tô, mô tô tại công an cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (nơi thuận tiện nhất) kể từ khi Thông tư 24 có hiệu lực.

Thông tư 229 của Bộ Tài chính mới chỉ quy định về mức thu lệ phí theo nơi thường trú. Ảnh minh họa PHI HÙNG

Thông tư 229 của Bộ Tài chính mới chỉ quy định về mức thu lệ phí theo nơi thường trú. Ảnh minh họa PHI HÙNG

Mặc dù vậy, nhiều người dân tạm trú ở Hà Nội đã ra các đại lý để mua xe mới với biển số của Thủ đô nhưng đều chưa được đáp ứng theo nhu cầu.

Anh Hoàng Nam (quê ở Nghệ An) cho biết, dù anh đã đi tới vài cửa hàng bán xe máy trên địa bàn với ý định mua xe cho cháu trai chuẩn bị ra Hà Nội học, nhưng tất cả nhân viên các cửa hàng đều thông tin chưa thể triển khai đăng ký xe tại nơi tạm trú.

“Điều này thật khó hiểu, bởi Thông tư 24 đã có hiệu lực từ ngày 15-8, tôi cảm giác các cửa hàng bán xe đều đang rất lúng túng trong việc triển khai đăng ký xe tại nơi tạm trú theo Thông tư 24”- anh Giang nói.

Tương tự, anh Công Minh (quê ở Yên Bái) cho hay, tuần trước khi người bác họ anh nhờ mua xe máy gắn biển Hà Nội cho con gái sắp đi học dưới Hà Nội, anh Minh đã chạy qua một số cửa hàng để tham khảo thì được biết hiện chưa triển khai việc cho người tạm trú đăng ký mua xe máy mới gắn biển số Hà Nội.

“Tôi rất bất ngờ, hỏi nhân viên của cửa hàng thì họ nói còn đang chờ hướng dẫn từ phía cơ quan chức năng. Họ khuyên tôi nên chờ đợi thêm thời gian”- anh Minh chia sẻ.

Trong vai một khách hàng đang tạm trú ở Hà Nội có nhu cầu muốn đăng ký xe tại nơi tạm trú, phóng viên đã tìm đến một cửa hàng bán xe máy ở Hà Nội nằm trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy và cũng nhận được câu trả lời tương tự như trên.

Tại một cửa hàng khác nằm trên đường Phạm Văn Đồng, một nhân viên cho hay: “Anh có đi bao nhiêu cửa hàng nữa cũng vậy, chúng em làm nghề này nên hiểu rõ hơn anh, tất cả vẫn đang chờ hướng dẫn thêm từ cơ quan chức năng mới có thể triển khai”.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp biển số định danh theo nơi tạm trú nếu như người dân có nhu cầu.

Theo vị này, trước đây Thông tư số 58/2020 quy định chỉ được đăng ký ở nơi thường trú, thì nay thông tư Thông tư 24/2023 sẽ theo hướng mở rộng nhu cầu cho người dân.

Tuy nhiên, hiện còn đang 'vướng' chưa thể triển khai, bởi còn chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi 229/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trước đây thông tư này chỉ mới quy định lệ phí theo nơi thường trú, mà chưa có mức lệ phí dành cho tạm trú.

Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Tài chính từ tháng 5, hy vọng trong thời gian sớm nhất thông tư sửa đổi sẽ được ban hành để áp dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

"Mức thu không thay đổi, nhưng phải được quy định cụ thể trong thông tư sửa đổi mới có thể áp dụng.

Tạm trú ở đâu thì áp dụng địa giới hành chính ở đó, chẳng hạn một người quê ở Ninh Bình, đăng ký tạm trú ở Hà Nội nếu có nhu cầu đăng ký xe theo nơi tạm trú sẽ phải áp dụng mức phí ở Hà Nội" - vị này nói.

Thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 24/2023/TT-BCA:

Khi đăng ký xe, cá nhân phải thực hiện trên Cổng dịch vụ công (bao gồm cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an).

Chỉ trong trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ do không có dữ liệu hoặc do lỗi kỹ thuật thì chủ xe mới được thực hiện thủ tục đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, có hai hình thức để chủ xe đăng ký xe: Thực hiện online (bắt buộc) và trực tiếp (nếu không thực hiện online được do không có dữ liệu hoặc lỗi kỹ thuật).

Vì thực hiện trên cổng dịch vụ công nên, sau khi truy cập vào một trong hai cổng dịch vụ công, chủ xe phải khai đầy đủ mọi thông tin trong giấy khai đăng ký xe và ký tên bằng phương thức điện tử.

Tuỳ vào từng chủ xe là cá nhân Việt Nam hay cá nhân nước ngoài để chuẩn bị giấy tờ của chủ xe khác nhau. Nếu là người Việt Nam có thể dùng tài khoản VNeID mức 2 để thực hiện đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc Căn cước công dân/hộ chiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm