Vướng hàng rào nhiễm điện, hai vợ chồng chết thảm

Chiều 17-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho hay UBND huyện đã yêu cầu Công an huyện này điều tra, xử lý vụ rò rỉ điện làm chết hai vợ chồng xảy ra tại ở xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn.

Người dân bàng hoàng, đau xót trước cái chết của hai vợ chồng. Ảnh: PHI CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu từ UBND huyện Hoài Nhơn, chiều 16-2, vợ chồng ông Lâm Quang Định (57 tuổi)- bà Phan Thị Trí (51 tuổi, cùng ngụ xã xã Hoài Phú) đi làm vườn của gia đình ở khu vực hồ Cự Lễ (còn gọi là hồ Bà Ký). Vợ chồng ông Định vô tình vướng vào hàng rào thép gai bị rò rỉ điện, bị điện giật làm cả hai vợ chồng chết tại chỗ.

Khi người dân phát hiện, hai vợ chồng ông Định còn nắm chặt tay vào hàng rào; bên dưới có nhiều dây điện ba pha bắc ngang qua hàng rào, một số đoạn dây thả dưới đất.

Hiện trường có dây điện ba pha nằm dưới đất. Ảnh: PHI CƯỜNG

Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết thêm: Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân làm vợ chồng ông Định chết do bị điện giật. Nguồn điện này bị rò rỉ từ đường dây điện phục vụ thi công một công trình tại khu vực hồ Cự Lễ trước đây.

Đường dây này trước đây do đơn vị thi công kéo ra, có trụ dẫn. Sau khi công trình trên hoàn thành, một người từ địa phương khác đến tiếp quản đường dây điện, phục vụ sản xuất nhưng thả dây trên các hàng rào, không có trụ. Điện từ đường dây bị rò rỉ, nhiễm vào hàng rào thép gai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm