VWS tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động

(PLO)- Gần 50 người lao động, nhân viên văn phòng đang làm việc tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS) đã được học lý thuyết và kỹ năng thực hành về sơ cấp cứu ban đầu nếu xảy ra tai nạn lao động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh) đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ sơ cấp cứu dành cho nhân viên, người lao động đang làm việc tại đơn vị. Buổi huấn luyện do Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM (thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) thực hiện.

Tập huấn viên truyền thụ kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động.

Tập huấn viên truyền thụ kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động.

Nội dung khóa học huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu xuyên suốt là những kiến thức, kỹ năng thực tế để bất cứ người lao động nào cũng biết cách ứng phó với những trường hợp hi hữu xảy ra với mình và đồng nghiệp trong quá trình lao động, sản xuất. Nhờ đó, vừa có thể giúp đồng nghiệp hoặc người thân nếu xảy ra sự cố.

Cụ thể, nhân viên, người lao động của Công ty VWS đã được huấn luyện và thực hành các kỹ năng về sơ cấp cứu tại chỗ; các phương pháp cầm máu; cấp cứu người bị say nắng, say nóng; di chuyển nạn nhân khẩn cấp; vướng dị vật đường thở; xử lý các loại vết thương khi bị tai nạn; hồi sinh tim phổi…

Thực hành kỹ năng di chuyển an toàn khi người lao động bị ngất xỉu.

Thực hành kỹ năng di chuyển an toàn khi người lao động bị ngất xỉu.

Theo các chuyên gia y tế, nếu thực hiện sơ cấp cứu không đúng cách có thể làm người bị tai nạn thương tích nặng nề hơn, thậm chí dẫn đến tử vong. Kỹ năng sơ cấp cứu là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp cần phải trang bị cho đội ngũ nhân viên của mình, để họ có thể linh hoạt ứng biến trong những tai nạn bất ngờ.

Sau vấn đề an toàn vệ sinh lao động thì kỹ năng sơ cấp cứu đóng vai trò rất quan trọng trong các ngành nghề, đặc biệt là các hoạt động lao động chân tay như sản xuất, xây dựng, làm việc ngoài trời... Theo quy định, sơ cấp cứu tại nơi làm việc là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Nếu người lao động được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, nắm vững được kiến thức, yêu cầu để sơ cứu kịp thời trong những trường hợp nguy kịch sẽ giảm thiểu tối đa những rủi ro về người và chi phí cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn kỹ năng và thực hành phương pháp hồi sinh tim phổi cho người bị nạn.

Hướng dẫn kỹ năng và thực hành phương pháp hồi sinh tim phổi cho người bị nạn.

Người lao động thực hành phương pháp hồi sinh tim phổi cho người bị nạn.

Người lao động thực hành phương pháp hồi sinh tim phổi cho người bị nạn.

Chăm chú lắng nghe và thực hiện tốt các kỹ năng được hướng dẫn, anh Lê Phú Hải – công nhân bộ phận khí gas làm việc tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước cho biết, đây là lần đầu được tham gia lớp học và rất hào hứng. “Những kiến thức này sẽ giúp người lao động tự bảo vệ bản thân, nạn nhân và những người xung quanh. Điều này đặc biệt hữu ích vì giúp chúng tôi biết cách kịp thời can thiệp, trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn ngay tại hiện trường trước khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế”, anh Hải nói.

Ông Lê Tự Quốc Hiếu – tập huấn viên của Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM cho biết, theo quy định của pháp luật, tất cả các doanh nghiệp đều phải trang bị cho người lao động những kỹ thuật cơ bản về sơ cấp cứu. Nếu được trang bị kiến thức, đầy đủ kỹ năng cùng với các biện pháp thực hiện an toàn lao động sẽ giúp người lao động cảm thấy tự tin, an toàn hơn trong công việc hàng ngày. Trong một số trường hợp bất khả kháng, họ còn có thể giúp đỡ được đồng nghiệp vượt qua những tình huống khẩn cấp mà chỉ có ở hiện trường mới có thể giải quyết được, không thể nào chúng ta chờ đợi lực lượng y tế vì yếu tố “thời gian vàng” không cho phép.

Hiện nhận thức của người lao động nâng cao rất nhiều nên họ rất hứng thú với những lớp học huấn luyện này vì mang lại nhiều lợi ích cho bản thân không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày, giúp cho những người xung quanh”, ông Hiếu cho biết.

Là một trong những doanh nghiệp luôn đặt lợi ích, quyền lợi người lao động lên hàng đầu, định kỳ hàng tháng, hàng quý, Công ty VWS luôn tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản; nói chuyện chuyên đề về phòng chống say nắng – say nóng; tập huấn kiến thức về PCCC; thăm khám sức khỏe miễn phí cho cho nhân viên, người lao động…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm