WHO thông báo đã có một triệu người chết vì COVID-19 trong năm 2022

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo một triệu người đã chết vì COVID-19 vào năm 2022, gọi đây là “cột mốc bi thảm” khi thế giới đã có các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh Channel NewsAsia đưa tin ngày 25-8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rằng đã có một triệu người đã chết vì COVID-19 vào năm 2022. Cơ quan này gọi đây là “cột mốc bi thảm” vì số lượng người tử vong do COVID-19 vẫn cao trong khi thế giới đã có các biện pháp giảm tỉ lệ tử vong.

Theo số liệu từ WHO, gần 6,45 triệu ca tử vong được ghi nhận kể từ khi loại virus này lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đặt ra câu hỏi liệu thế giới đã qua đỉnh dịch hay chưa.

Y tế mặc thiết bị bảo hộ trước khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP

Y tế mặc thiết bị bảo hộ trước khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP

Ông phát biểu tại một cuộc họp báo rằng “tuần này, chúng ta đã vượt cột mốc bi thảm với một triệu người chết vì COVID-19 trong năm nay”.

“Không thể nói rằng chúng ta đang học cách sống chung với COVID-19 khi một triệu người đã chết vì nó chỉ trong năm nay trong bối cảnh thế giới đã bước vào đại dịch hai năm rưỡi và có tất cả các công cụ cần thiết để ngăn chặn số ca tử vong” - ông nói thêm.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ các nước tăng cường nỗ lực tiêm chủng cho tất cả nhân viên y tế, người lớn tuổi và những người có nguy cơ cao, nhằm đạt được 70% tỉ lệ bao phủ vaccine cho toàn dân”.

Ông Tedros mong muốn tất cả quốc gia thực hiện tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tháng 6. Nhưng 136 quốc gia không đạt được mục tiêu trên, trong đó 66 quốc gia vẫn có tỉ lệ bao phủ vaccine dưới 40%.

“Tín hiệu đáng mừng là quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất, đặc biệt là các nước ở châu Phi, đang tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho người dân”.

Ông cho biết chỉ có 10 quốc gia có mức độ bao phủ vaccine dưới 10%, hầu hết trong số đó là các nước đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo.

“Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa” - ông nói.

“Một phần ba dân số thế giới vẫn chưa được tiêm chủng, bao gồm hai phần ba nhân viên y tế và ba phần tư người lớn tuổi ở các nước thu nhập thấp”.

Tổng giám đốc WHO kêu gọi “tất cả quốc gia phải làm nhiều hơn nữa để tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất, đảm bảo người dân tiếp cận với các phương pháp điều trị, tiếp tục thử nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2, đưa ra các chính sách phù hợp để hạn chế lây lan và giảm thiểu số lượng tử vong”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm