Đà Nẵng: Nhiều người lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Ghi nhận tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, đa phần hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cả gia đình 3 người đều đeo khẩu trang và vội vã tìm xe.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tư không đeo khẩu trang.

Nhiều người ngồi trong nhà chờ đông người nhưng vẫn không đeo khẩu trang hoặc kéo khẩu trang xuống.

Còn tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu), người dân chấp hành việc đeo khẩu trang nhưng người mua và người bán san sát nhau.

Tại chợ Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ) nhiều người không chấp hành việc đeo khẩu trang như khuyến cáo. Người bán thì không đeo khẩu trang còn người mua thì kéo khẩu trang xuống.

Những người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường này không đeo khẩu trang.

Tại sân bay Đà Nẵng, hầu hết mọi người đều chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tối cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân NTN. (28 tuổi, ngụ TP Hội An, Quảng Nam) nghi mắc COVID-19.

Anh N. là nhân viên bán vé khu vực Spa tại khách sạn Phú An (đường 2-9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) từ ngày 28-4-2021. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm