Gần 8.000 học sinh nguy cơ không có chỗ học

Năm học tới, nếu không có trường học xây mới, hơn 8.000 HS từ mầm non đến THCS sẽ không có chỗ học. Đó là lo ngại mà bà Lê Thị Hồng Nga, phó chủ tịch UBND Quận 12, nêu lên tại Hội nghị tổng kết 10 năm (2003-2013) về quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận 12, tổ chức sáng 6-3.

Bà Nga lý giải, ngành giáo dục của quận luôn phải đối mặt với tốc độ tăng dân số cơ học quá lớn. Mỗi năm, trung bình quận đón thêm khoảng 3.800 trẻ sinh ra. Nếu năm học 2014-2015 không có thêm trường mầm non nào thì gần 4.000 trẻ không có chỗ học. Bậc tiểu học và THCS cũng tương tự với 4.000 HS chưa biết sẽ học ở đâu.

Theo báo cáo từ phòng GD&ĐT Quận, mục tiêu từ năm 2003 đến 2015, để đảm bảo cho HS được học 2 buổi/ngày, quận cần xây thêm 98 trường học với hơn 2.600 phòng. Thế nhưng đến nay quận chỉ mới xây dựng và nâng cấp được 30 trường với 548 phòng.

Ông Trần Hữu Trí, bí thư quận ủy quận 12 cho hay, mỗi năm quận có thêm 23-25 ngàn nhân khẩu mới. Theo kế hoạch, năm 2015 dân số của quận là 530.000 người, nhưng hết năm 2013 quận đã có hơn 500.000 người khiến tốc độ xây dựng trường lớp không đáp ứng kịp, nhất là bậc mầm non. “Trong năm 2014 đã có 14 dự án xây trường được ghi vốn dù đã được duyệt từ rất lâu. Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thành bảng kế hoạch, nội dung nào chưa phù hợp sẽ chỉnh sửa để khởi công ngay”, ông Trí nói.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm