'Suốt mùa dịch, công đoàn đã luôn bên cạnh, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn’

Chiều 11-11, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức TP.HCM đã trao tặng 1500 túi quà an sinh cho công nhân lao động tại Khu Công nghệ cao bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi túi quà trị giá 300.000 đồng, do Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM hỗ trợ.

Tính đến ngày 11-11, tổ chức Công đoàn đã chi chăm lo cho F0, F1, đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TP.HCM với tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng.

Các túi an sinh được gửi tặng cho người lao động nhằm động viên, chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các phần quà thiết thực được gửi đến 1500 công nhân. Ảnh: KHÁNH CHI

Bà Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM trao quà đến người lao động. Ảnh: KHÁNH CHI

Tại chương trình, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM gửi lời cảm ơn toàn thể công nhân đã quay trở lại lao động một cách an toàn. Ông cũng gửi lời chia sẻ đến những khó khăn của công nhân và hy vọng họ sẽ có nguồn khí thế mới trong quá trình khôi phục kinh tế cùng thành phố.

Tại chương trình, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM gửi lời cảm ơn toàn thể công nhân đã quay trở lại lao động một cách an toàn. Ông cũng gửi lời chia sẻ đến những khó khăn của công nhân và hy vọng họ sẽ có nguồn khí thế mới trong quá trình khôi phục kinh tế cùng thành phố.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Phạm Phúc Sơn (Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố) trao túi an sinh tại chương trình. Ảnh: KHÁNH CHI

Cầm phần quà trên tay, chị Trần Thị Minh Tâm (38 tuổi, TP Thủ Đức) cảm động nhớ về những ngày khó khăn trong mùa dịch được công ty và công đoàn hỗ trợ. “Bắt đầu từ hồi nghỉ dịch tới giờ, mang ơn công ty và công đoàn nhiều lắm. Tôi đã làm việc tại công ty 3 năm, không phải thời gian quá dài nhưng chế độ hay sự đồng hành của công ty, công đoàn đều rất chu đáo. Món quà này sẽ là động lực để tôi quay trở lại công việc một cách an toàn, quay lại với sự bình thường mới của thành phố” - chị nói.

Còn chị Đoàn Thị Hồng Thủy (39 tuổi, TP Thủ Đức) lại chia sẻ: “Nghe nhận được hỗ trợ, tôi mừng lắm. Công đoàn đã luôn bên cạnh giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh, cả công ty và các anh chị công đoàn cũng đều bị ảnh hưởng”.

Đối tượng được nhận hỗ trợ gồm: người đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi; bản thân hoặc vợ/chồng/con mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật; người lao động ngừng việc do dịch, nghỉ việc, mất việc làm và không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; người tạm hoãn hợp đồng lao động thời gian tối thiểu từ một tháng trở lên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm