Tìm nơi ở mới cho người dân mất nhà ở Trà Leng

Sau hai trận lũ kinh hoàng xảy ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, 31 căn nhà của người dân làng Tăk Pat, xã Trà Leng bị lũ cuốn trôi, hàng trăm người lâm cảnh mất nhà. Ảnh: THANH NHẬT

Nước cuồn cuộn từ trên đầu nguồn chảy về cuốn trôi cả ngôi làng trong chốc lát. Người dân chỉ kịp chạy ngược lên núi thoát thân. Ảnh: THANH NHẬT

Anh Hồ Văn Hè (23 tuổi, ngụ làng Tăk Pát) cho biết, cơn đổ về quá nhanh nuốt chửng cả ngôi làng, bà con không kịp giữ lại đồ đạc. Ảnh: THANH NHẬT

"Trận lũ đầu tiên cuốn trôi sáu nhà, trận thứ hai cuốn phăng mọi thứ. Nhìn tài sản bị cuốn trôi trước mắt nhưng tôi bất lực", anh Hè nhớ lại cảnh ngôi làng bị lũ cuốn. Ảnh: THANH NHẬT

Những căn nhà tạm được dựng lên ở các khu đất trống để người dân làng Tăk Pát có chổ ở tạm. Ảnh: THANH NHẬT

Bà Đinh Thị Hải (40 tuổi, ngụ làng Tăk Pát) nấu cơm ngay trong căn nhà tạm bợ. Ảnh: THANH NHẬT

Tận dụng không gian nhỏ hẹp, người dân mắc võng để các em nhỏ có được giấc ngủ ngon. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, toàn xã có 51 nhà bị thiệt hại, trong đó 44 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Những hộ có nhà cuốn trôi phải ở nhà tạm hoặc ở trường học. Ảnh: THANH NHẬT

Địa phương sẽ tìm vị trí thích hợp để tái định cư cho bà con. Hiện nay có chỗ dự kiến sẽ bố trí 90 hộ. Nếu đảm bảo, vị trí này bố trí trước khoảng 60 hộ, quỹ đất còn lại tiếp tục bố trí hoặc để trống tạo không gian cho khu dân cư. Ảnh: THANH NHẬT

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm