Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 40.000 dân ở Bình Dương

Tối 24-6, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương trực tiếp có mặt tại UBND phường Bình Chuẩn, chỉ đạo công tác triển khai lấy mẫu trên diện rộng cho khoảng 40.000 người dân trong hai khu phố đang được phong tỏa là Bình Phước A và Bình Phước B thuộc Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương).

Đây là hai khu phố bị phong tỏa do có liên quan đến các ca dương tính tại Công ty Việt Nam Housewares. Công ty này hiện có hàng chục ca dương tính với COVID-19 và nằm trong chuỗi lây nhiễm của ổ dịch phường Tân Phước Khánh (giáp ranh với phường Bình Chuẩn).

Cũng trong ngày 24-6, ngành y tế tỉnh Bình Dương ghi nhân thêm 27 ca dương tính với COVID-19, nâng số ca nhiễm trong cộng đồng lên đến 191 ca nhiễm (tính từ đợt dịch thứ 4).

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

Có khoảng hơn 200 cán bộ y tế và lực lượng tình nguyện viên (sinh viên Cao đẳng y tế Bình Dương) chia làm 30 tổ (mỗi tổ 6 người) lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ bảo vệ ANTT của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, dân phố, dân phòng. Ảnh: LÊ ÁNH

Các tổ được xe chuyển đến các địa điểm lấy mẫu. Ảnh: LÊ ÁNH

Các dụng cụ lấy mẫu được Trung tâm y tế Thuận An đóng gói cẩn thận chuyển đến các địa điểm lấy mẫu. Ảnh: LÊ ÁNH

Dụng cụ lấy mẫu được phân phát cho các tổ. Ảnh: LÊ ÁNH

Có tổng cộng 30 điểm lấy mẫu, tại mỗi điểm có hai nhóm lấy mẫu (mỗi nhóm ba người). Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC) và Trung tâm y tế TP Thuận An, còn có sự tăng cường, hỗ trợ của các cán bộ y tế của Trung tâm y tế các địa phương lân cận. Ảnh: LÊ ÁNH

Toàn bộ người dân khoảng 40.000 người ở hai khu phố Bình Phước A và Bình Phước B (phường Bình Chuẩn) đang bị phong tỏa đều được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

40.000 mẫu sẽ được gộp thành 4.000 mẫu để xét nghiệm sàng lọc. Ảnh: LÊ ÁNH

Mỗi người được lấy mẫu đều phải kèm đầy đủ thông tin, số điện thoại để liên hệ khi cần thiết. Ảnh: LÊ ÁNH

Dự kiến đến 5 giờ sáng ngày 25-6 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu thì khoảng 24 giờ sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu gộp PCR. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng công an cũng túc trực để đảm bảo tình hình ANTT. Ảnh: LÊ ÁNH

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 40.000 dân ở Bình Dương ảnh 13
Đến 1 giờ sáng ngày 25-6 vẫn còn rất đông người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm của những người dân trong các khu phong tỏa, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu của những người dân ở ngoài khu phong tỏa để đánh giá tình hình thực tế và nguy cơ lây lan tại các ổ dịch. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm