Xác định nghi phạm nổ súng vào nhà dân ở Khánh Hòa

(PLO)- Mâu thuẫn với cha vợ hờ, thanh niên ở Khánh Hòa mang súng đến trước nhà nổ súng làm hai người trúng đạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết nghi phạm gây ra vụ nổ súng làm hai người trúng đạn vào tối 28-7 là Phan Thành Dũng (27 tuổi, ngụ ở thị xã Ninh Hòa).

Phan Thành Dũng, nghi phạm gây ra vụ nổ súng. Ảnh: C.A

Phan Thành Dũng, nghi phạm gây ra vụ nổ súng. Ảnh: C.A

Sau khi gây ra vụ việc, Dũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của công an.

Theo thông tin ban đầu, Dũng sống chung như vợ chồng với con gái ông Đ.P.Đ (52 tuổi, ngụ ở khu phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa). Thời gian gần đây, Dũng và ông Đ có xảy ra mâu thuẫn.

22 giờ ngày 28-7, ông Đ đang ngồi nói chuyện cùng một số người tại nhà thì Dũng đi xe máy đến. Người này rút súng bắn liên tiếp về phía ông Đ khiến người đàn ông này và anh Đ.T.A (26 tuổi) trúng nhiều phát đạn.

Nghe tiếng nổ súng, người dân địa phương đã lao đến vây bắt Dũng. Lúc này, Dũng dùng dao tấn công làm anh Đ.T.H (26 tuổi) bị thương. Tuy nhiên, Dũng cũng bị người dân khống chế giao cho công an.

Ông Đ bị vết thương do đạn bắn vào vùng đầu nên phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Khẩu súng thu giữ tại hiện trường. Ảnh: T.P

Khẩu súng thu giữ tại hiện trường. Ảnh: T.P

Cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường một khẩu súng và tiến hành trưng cầu giám định để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm