Xác minh người đăng clip hơn 10 học sinh ngồi ăn trưa giữa sân trường

(PLO)- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc khẳng định, cuộc sống hàng ngày của các em không khổ như thế và việc đăng clip là dàn dựng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, cho biết đơn vị đang phối hợp với công an xác minh người đăng tải clip hơn mười em học sinh ngồi giữa sân trường để ăn trưa ở Trường tiểu học Xín Cái.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài một phút ghi lại cảnh nhiều em học sinh ở xã Xín Cái ngồi giữa sân trường để chan canh ăn cơm buổi trưa.

Các em học sinh ăn cơm giữa sân trường. Ảnh cắt từ clip

Các em học sinh ăn cơm giữa sân trường. Ảnh cắt từ clip

Nội dung clip ghi lại cảnh một người đàn ông để hai bát canh ra giữa sân trường, sau đó, khoảng hơn mười em học sinh ngồi quây xung quanh để ăn cơm.

Sau khi clip được chia sẻ đã gây xôn xao cư dân mạng, đa số bình luận đều chỉ trích cán bộ của trường học tại sao lại để các em học sinh ăn như vậy. Nhiều bình luận phản ứng gay gắt...

Được biết, nội dung clip trên diễn ra tại Trường tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, một trong những xã vùng xa của huyện Mèo Vạc.

"Thực ra cuộc sống hàng ngày của các em không khổ như thế, người đăng tải clip với mục đích kêu gọi từ thiện nên đã dựng lên việc đó"- lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc thông tin.

Cũng theo vị này, Trường tiểu học Xín Cái có cơ sở vật chất khá đầy đủ như bàn, ghế, nền gạch hoa, hàng ngày các em học sinh ăn trưa xong đều có chiếu nằm nghỉ. Người đăng tải clip có thể là khách du lịch và chưa từng phối hợp với trường để kêu gọi từ thiện cho các em học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm