Xác minh vụ trẻ bị bạo hành ở trường mầm non tại Bình Định

(PLO)- Chủ tịch UBND thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định, cho hay đang xác minh thông tin giáo viên một cơ sở mầm non tư thục dùng bút chì đâm vào chân trẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-3, sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, trao đổi qua điện thoại, ông Ngô Vĩnh Thái, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị sẽ cử người xác minh thông tin trẻ bị bạo hành ở cơ sở mầm non trên địa bàn thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ). Đồng thời, cử cán bộ của phòng phối hợp với UBND thị trấn Bình Dương rà soát, xác minh vụ việc.

Cùng chiều, liên hệ với ông Võ Đình Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Dương, cho hay, hiện đang xác minh sự việc trên. Ông Sơn cho biết sẽ cung cấp thông tin đầy đủ khi có kết quả xác minh vụ việc.

trẻ.jpg
Người nhà chia sẻ thông tin lên mạng xã hội về việc cháu bé đi học nghi bị bạo hành. Ảnh TD

Vào trưa 6-3, tài khoản mạng xã hội TT chia sẻ thông tin cháu gái học ở một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thị trấn Bình Dương bị một vết đâm và sưng tấy ở lòng bàn chân sau khi đi học về.

Trao đổi với phóng viên, chị TT cho biết, đang cho cháu vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bồng Sơn để kiểm tra các vết thương dưới lòng bàn chân. Một số vết bị sưng mủ.

mầm non
Hình ảnh lòng bàn chân của cháu bé có những vết sưng.

Phụ huynh TT thông tin thêm, nghi ngờ cháu bị bạo hành ở trường, gia đình báo chính quyền địa phương làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm