Vòng 14 La Liga: Barcelona-Espanyol (1-0)

Xavi thắng trận đầu tiên cầm quân Barcelona

Xavi Hernandez có trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV của Barcelona, khi tại vòng 14 Barca có trận đấu tiếp đón Espanyol trên sân nhà Nou Camp. Ở màn ra mắt đầu tiên khi làm HLV, Xavi đã cùng Barca giành chiến thắng với tỷ số 1-0. 

Trong trận đấu này, Xavi gây bất ngờ khi cho cầu thủ trẻ 17 tuổi là Akhomach ra sân thi đấu trên hàng công cùng với Depay và Pablo Gavira. Trong hiệp một, Barca có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên đến 72%, tuy nhiên đội chủ sân Nou Camp lại không thể làm rung lưới của Espanyol. 

Dù gây sức ép trong hiệp một, nhưng Barcelona không thể làm rung lưới Espanyol. Ảnh: Getty Images. 

Tình huống nguy hiểm mà Barca có được trong hiệp một đến từ pha sút xa của đội trưởng Busquets ở phút 35, tuy nhiên cú sút của tiền vệ người Tây Ban Nha không thể thắng được thủ môn Diego Lopez. Cuối hiệp một, từ tình huống phá bóng cẩu thả của hậu vệ Mingueza bên phía Barca đã tạo cơ hội cho trung phong Raul de Tomas thoát xuống vòng cấm. Ở góc sút hẹp, pha dứt điểm của số 11 bên phía Espanyol đã chạm chân trung vệ Pique đưa bóng đi ra ngoài. Kết thúc hiệp một, Barcelona và Espanyol hòa nhau với tỷ số 0-0. 

Đầu hiệp hai, Barca sớm có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11 mét, Depay là người bị phạm lỗi trong vòng cấm giúp Barca được hưởng phạt đền và chính cầu thủ người Hà Lan là người dứt điểm thành công giúp Barca mở tỷ số 1-0 ở phút 48. 

Depay mang về phạt đền và cũng chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho Barca. Ảnh: Getty Images/Reuters. 

Đến phút 64, Barcelona làm rung lưới đối thủ lần hai khi tiền vệ De Jong có pha thoát xuống sau đó bấm bóng qua đầu thủ môn Lopez, tuy nhiên bàn thắng thứ hai của Barca không được công nhận, do ở tình huống chạy chỗ trước đó De Jong đã mắc lỗi việt vị. 

Mười phút cuối trận, Espanyol có hai cơ hội liên tiếp khiến khung thành của thủ môn Stegen chao đảo và cả hai pha dứt điểm của đội khách đều đến từ chân của trung phong Raul de Tomas. Phút 81 từ tình huống đá phạt, Raul de Tomas có pha dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc khung thành, sau đó ở phút 86 số 11 của Espanyol có bật cao đánh đầu trong vòng cấm tiếp tục đưa bóng chạm cột dọc khung thành Barca. 

Giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0, Barcelona có được vị trí thứ 6 với 20 điểm sau 13 vòng đấu. Cùng vòng đấu này, ĐKVĐ Atletico Madrid cũng đánh bại đội khách Osasuna với tỷ số tương tự để có được vị trí thứ tư với 26 điểm sau 13 vòng đấu. Trận đấu muộn vòng 13 La Liga, Real Madrid sẽ đến làm khách trên sân của Granada vào lúc 22h15 ngày 21-11. 

BXH La Liga:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm