Xây dựng huyện Đức Trọng thành đô thị vệ tinh của TP Đà Lạt

(PLO)- UBND huyện Đức Trọng vừa ban hành kế hoạch thành lập thị xã Đức Trọng với mục tiêu xây dựng Đức Trọng trở thành đô thị động lực, trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, liên kết vùng của tỉnh Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

Khi được thành lập, thị xã Đức Trọng sẽ có 15 đơn vị hành chính, trong đó có 8 phường bao gồm: sáp nhập hai xã Tân Thành và Tân Hội để thành lập phường Tân Hội; điều chỉnh thị trấn Liên Nghĩa để thành lập 2 phường gồm phường Liên Nghĩa và phường Tùng Nghĩa; nâng cấp các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Phú Hội và Ninh Gia thành phường. Như vậy, theo đề án, số phường ở Đức Trọng đạt tỷ lệ 53,3% trên số đơn vị hành chính cùng cấp.

Một góc Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Ảnh VT

Một góc Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Ảnh VT

UBND huyện Đức Trọng cho biết, trong tương lai gần Đức Trọng sẽ trở thành thành đô thị động lực, địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, khi được thành lập, Đức Trọng sẽ trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Đà Lạt, giúp tỉnh Lâm Đồng chỉnh trang, phát triển và mở rộng thành phố du lịch Đà Lạt nổi tiếng.

Thị xã Đức Trọng trong tương lai có diện tích 903.13 km2 với dân số khoảng 200 ngàn người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm