Xe đò dịp lễ 30-4 không tăng giá vé

Ngày 25-3, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết dịp lễ 30-4, 1-5 tới người dân được nghỉ bốn ngày (từ 28-4 đến hết 1-5) nhưng cao điểm đi lại sẽ bắt đầu từ chiều thứ Sáu (ngày 27-4).

Dịp này, lượng khách qua các bến xe có thể tăng hơn 60% so với ngày thường và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài việc yêu cầu các bến, hãng xe phải tăng xe, tăng giờ, tăng tần suất quay vòng, trong đợt này Sở GTVT yêu cầu các bến và hãng xe phải đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ từ trong bến đến trên từng chiếc xe.

Về giá vé, Sở GTVT yêu cầu các bến và hãng xe phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá vé, trong đó chú trọng đến yếu tố bình ổn giá. Tuy nhiên, theo các hãng xe, trong dịp lễ tới khách đi đường dài về miền Trung, miền Bắc không nhiều, chủ yếu là khách đi miền Tây nên các hãng sẽ không tăng giá vé mà chú trọng tăng tần suất, rút ngắn thời gian quay vòng xe để bù chiều chạy rỗng…

Sở GTVT yêu cầu thanh tra giao thông cùng các lực lượng liên quan tập trung tổ chức điều tiết, phân làn, tổ chức giao thông ở cửa các bến xe, cửa ngõ ra vào TP, không để xảy ra ùn tắc ở những nơi này. Cạnh đó, thanh tra giao thông phải kiểm tra, xử nghiêm các xe chở khách quá quy định, xe thiếu an toàn (nhất là về cháy nổ), xe chạy “dù”, chạy sai tuyến…

Cũng theo Sở GTVT, dịp lễ tới người dân đi xe buýt tới các điểm vui chơi, hội chợ, bến xe khách… sẽ đông. Do đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cần lên ngay biểu đồ tuyến, tần suất, số chuyến chạy xe đến các điểm này.

Đặc biệt, trung tâm cần trình ngay đề xuất chạy xe buýt miễn phí ở các tuyến phục vụ ngày giỗ tổ Hùng Vương và một số tuyến phục vụ lễ 30-4, 1-5. Trên toàn bộ các tuyến buýt không để xảy ra tình trạng thiếu xe, khách phải chờ đợi lâu hoặc ùn ứ khách ở các bến đầu-cuối, nơi trạm dừng, nhà chờ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm