Xe đông lạnh chở hơn 6 tấn gà ủ muối, giò heo rút xương bốc mùi hôi thối

(PLO)- Các lực lượng chức năng Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ một ô tô chở hơn 6 tấn gà ủ muối, chân gà, giò heo đông lạnh bốc mùi hôi thối khi đi qua địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, Đội QLTT số 7 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Phòng CSGT phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển hơn sáu tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 20-12, trên Quốc lộ 1A (thuộc phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), các lực lượng trên đã tiến hành đón dừng xe ô tô tải đông lạnh 89H-009.48 để kiểm tra.

Phương tiện do anh Nguyễn Văn T (36 tuổi, trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số sản phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số sản phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong thùng xe đang chở 6,3 tấn sản phẩm đông lạnh gồm gà ủ muối, chân gà rút xương, giò lợn rút xương…với giá trị ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi thối và có hiện tượng biến đổi màu sắc. Thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh, nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng trên.

Theo trình bày của tài xế, số hàng hóa nói trên được vận chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ, khi đi qua địa phận Quảng Bình thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ số hàng hoá nói trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm