Xe máy Honda bị xe máy Trung Quốc đánh bật khỏi ngôi đầu bảng

(PLO)- Người tiêu dùng Trung Quốc đang tăng tốc mua xe máy với con số lên đến hàng triệu chiếc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng nghiên cứu thị trường McD vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, người tiêu dùng Trung Quốc đã mua đến 7,5 triệu chiếc xe máy, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Trung Quốc cũng là thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Việt Nam chỉ là thị trường xe máy lớn thứ 3 thế giới.

Điều bất ngờ hơn, các hãng xe máy Trung Quốc đang nắm vị thế dẫn đầu trên sân nhà. Điều khó thấy tại các thị trường như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia.

HIện xe máy Yadea và Haojue đang chia nhau thứ hạng 1 và 2, trong khi Honda xếp thứ 3. Những tên tuổi kế tiếp vẫn là thương hiệu xe Trung Quốc như Loncin, Zongshen và Lifan.

Sự thành công thương hiệu xe máy Trung Quốc nhờ vào sự chuyển đổi xu hướng của người dân sang xe máy điện, cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ về hạ tầng trạm sạc lẫn các gói tài trợ tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm