Xe quá tải, quá khổ, cơi nới sẽ không được vào bãi

(PLO)-  Các xe vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, cơi nới thùng xe… sẽ không được vào bãi xe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã thực hiện cao điểm chiến dịch tuyên truyền các quy định liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải và quá khổ, tự ý cải tạo xe, cơi nới thùng xe trên địa bàn.

Qua đó, Công an TP Thủ Đức đã huy động sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, tạo thành đợt cao điểm tuyên truyền, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP Thủ Đức yêu cầu doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe ký cam kết không chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, không tự ý cải tạo phương tiện, cơi nới thùng xe. Ảnh: TỰ SANG

Công an TP Thủ Đức yêu cầu doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe ký cam kết không chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, không tự ý cải tạo phương tiện, cơi nới thùng xe. Ảnh: TỰ SANG

Cụ thể, các đơn vị đã đến trực tiếp các nhà hàng, bãi xe, cổng khu chế xuất, khu công nghiệp, các dãy trọ, địa điểm tiếp dân ở trụ sở cơ quan nhà nước để vận động đặt pano, chiếu video và thực hiện ký cam kết đã uống rượu, bia – không lái xe, không cơi nới thùng xe…

Đối với các nhà hàng, Công an TP Thủ Đức chú trọng thực hiện thông điệp “Chủ, nhân viên nhà hàng, quán nhậu là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống tác hại rượu bia”. Từ đó, tuyên truyền cho chủ, nhân viên các quán nhậu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có nhiều người sử dụng rượu bia nắm được hậu quả của việc điều khiển xe sau khi sử dụng rượu bia.

Còn tại các bãi xe, thông điệp “Chủ xe, tài xế là một tuyên truyền viên” cũng được công an TP Thủ Đức đặc biệt quan tâm. Công an đã đến trực tiếp các doanh nghiệp vận tải, chủ xe, tài xế, chủ bãi xe để tuyên truyền về hậu quả của việc chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo xe, cơi nới thùng xe và yêu cầu các bãi xe không cho xe vi phạm vào bãi.

Công an TP Thủ Đức dán khẩu hiệu tuyên truyền trên các xe. Ảnh: TỰ SANG

Công an TP Thủ Đức dán khẩu hiệu tuyên truyền trên các xe. Ảnh: TỰ SANG

Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức, cho biết chiến dịch tuyên truyền lần này còn tập trung vào việc vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe ký cam kết không chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, không tự ý cải tạo phương tiện, cơi nới thùng xe.

“Đây là chủ trương lớn của Bộ Công an kiên quyết không để tái diễn tình trạng quá tải trọng, quá khổ nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kìm chế tai nạn giao thông” - thượng tá Tiên nhấn mạnh.

Tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, đặt pano tại các dãy trọ, bãi xe… trên địa bàn. Ảnh: TỰ SANG

Tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, đặt pano tại các dãy trọ, bãi xe… trên địa bàn. Ảnh: TỰ SANG

6 tháng có 33 người chết vì tai nạn giao thông

Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 41 người. Giảm từ 5%-10% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo thượng tá Tiên, trong thời gian này Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản 2.724 trường hợp vi phạm giao thông. Riêng xe ô tô chở quá tải trọng cho phép có 81 trường hợp, cơi nới thành thùng xe có chín trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm