Xe tải chở sữa được sửa đổi tạo, gắn động cơ 815 mã lực

(PLO)- Chiếc xe chở sữa được chế tạo lại và có thể vận hành với tốc độ 183km/h.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Những chiếc xe tải chở sữa chạy trên đường phố Mỹ đã được Divco, một Công ty xe công nghiệp Detroit chế tạo lại. Chiếc xe do Nick là chủ sở hữu và đã được sửa chữa với công suất lớn để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Chiếc xe được chế tạo với động cơ V8 tăng áp. Ảnh: Motor1

Chiếc xe được chế tạo với động cơ V8 tăng áp. Ảnh: Motor1

Nick vẫn để ngoại thất không thay đổi so với khi anh ấy mua nó bao gồm cả lớp sơn và tất cả. Chiếc xe nằm trên một khung xe tùy chỉnh là một phần của một chiếc bán tải Chevrolet 1995.

Xe được trang bị động cơ V8 tăng áp, đồng thời sản sinh ra công suất 815 mã lực (600 kW).

Nick đã đưa chiếc xe tải chở sữa được gia tốc bởi bộ phận tăng áp, giúp chiếc xe chở 2,5 tấn với tốc độ 183 km/h.

Bên trong chiếc xe đã được chủ nhân thiết kế lại bằng một cuộc “lột xác” thực sự. Divco có sàn gỗ cứng, lấy từ việc tu sửa lại một ngôi nhà, trong khi hai ghế từ một chiếc Dodge Caravan ngồi ở phía trước. Có hàng ghế sau và bên dưới chúng, Nick đã lắp đặt hệ thống âm thanh với loa siêu trầm để nghe nhạc và chỉ đường bằng GPS.

Chủ nhân của chiếc xe cũng tiết lộ rằng anh ấy sẽ có nhiều kế hoạch hơn cho chiếc xe tải sữa.

MOTO1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm